Nổi cơn ghen tuông, đâm 'tình địch' ngay trước cửa nhà nghỉ

Quan hệ "tình cảm" và đã chia tay nhưng Tuyên vẫn không kềm chế được cơn ghen tuông, nên đã ra tay đâm "tình địch" ngay trước cửa nhà nghỉ.

Từ kết quả điều tra, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Trần Tuyên (SN 1980, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về tội "Giết người", theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Trần Tuyên có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên đến tháng 2/2021, hai người chia tay nhau.

Sau đó, chị Hằng nảy sinh quan hệ tình cảm với anh Văn Trọng Dũng (SN 1978, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Khoảng 20h ngày 30/5/2021, anh Dũng và chị Hằng thuê phòng ở một nhà nghỉ thuộc quận Hoàng Mai để tâm sự. Khoảng 10h ngày 1/6/2021, anh Dũng xuống tầng 1 nhà nghỉ ngồi nói chuyện với ông Hoàng Văn Thanh (SN 1970) là quản lý nhà nghỉ.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Tuyên đóng gói đồ đạc tại nhà trọ để chuẩn bị chuyển nhà. Lúc này, Tuyên mang theo chiếc kéo chuôi nhựa để cắt băng dính treo trên xe máy và đi về nhà bố đẻ ở phố Bùi Huy Bích để xin tiền thuê xe vận chuyển đồ đạc.

Sau khi lấy tiền, Tuyên đi xe máy tìm chị Hằng để báo chị này dọn đồ của mình ở phòng trọ của Tuyên. Khi đi qua cửa nhà nghỉ trên, Tuyên nhìn thấy anh Dũng đang ngồi ở cửa.

Trước đó, Tuyên biết anh Dũng và chị Hằng có tình cảm với nhau nên nghi ngờ chị Hằng đang ở với người tình mới tại nhà nghỉ. Do ghen tuông và bực tức nên Tuyên đi vào nhà nghỉ hỏi thuê phòng để theo dõi “tình cũ”.

Sau khi phát hiện chị Hằng đang trong nhà nghỉ, Tuyên gọi người phụ nữ này ra nói chuyện nhưng "tình cũ" không đồng ý. Tuyên bực tức nên ra xe máy lấy kéo để đâm anh Dũng.

Quay trở lại nhà nghỉ, thấy anh Dũng đang đứng nghe điện thoại trước cửa, Tuyên lập tức đến gần, rồi dùng kéo đâm trúng cổ bên trái của “tình địch”. Bị tấn công bất ngờ, anh Dũng giằng tay ra và bỏ chạy và sau đó đến công an trình báo.

Tuyên cầm kéo đuổi theo anh Dũng khoảng 10m nhưng không kịp nên quay lại nhà nghỉ và tiếp tục gọi chị Hằng xuống nói chuyện. Ít phúc sau, Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) nhanh chóng xuống hiện trường đưa Tuyên về trụ sở làm việc.

Đến ngày 1/6/2021, Tuyên bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ và điều tra về hành vi giết người.

Về phần nạn nhân, do tránh được nhát kéo chí mạng và bỏ chạy được nên không bị thương tích. Sau khi trình báo, anh Dũng tự đến Bệnh viện Bưu Điện điều trị. Theo kết luận giám định, anh Dũng bị tổn hại 25% sức khỏe.

Cáo trạng xác định, do né tránh và bỏ chạy thoát được nên anh Dũng không bị Tuyên tước đoạt tính mạng. Hành vi của bị can đã cấu thành tội "Giết người", thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Qúa trình điều tra vụ án, gia đình Trần Tuyên đã bồi thường cho anh Dũng 35 triệu đồng. Bị hại đã nhận tiền đền bù về sức khỏe, tinh thần và không yêu cầu bị can phải bồi thường thêm.

Theo anninhthudo.vn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !