Nam thiếu niên gây án mạng trong khu cách ly: Ban quản lý chịu trách nhiệm ra sao?

Ở chung phòng trong khu cách ly, Nhân (16 tuổi) và Sơn (15 tuổi) liên tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Nhân dùng dao đâm Sơn tử vong. Xảy ra vụ việc này, Ban quản lý khu cách ly có phải chịu trách nhiệm?

Ngày 16/11, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam Trần Duy Quang Nhân (16 tuổi, ngụ thị xã La Gi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an, Nhân ở chung phòng với Trịnh Đình Sơn (15 tuổi, cùng ngụ tại thị xã La Gi) trong khu cách ly tập trung số 2, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Khi ở chung, Nhân và Sơn hay xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 22h ngày 15/11, giữa 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã nên Nhân gọi Sơn ra nói chuyện. Trong lúc cãi nhau, Nhân rút dao thủ sẵn đâm Sơn. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện La Gi cấp cứu nhưng đã tử vong sáng 16/11.

{keywords}
Cảnh sát bắt tạm giam Trần Duy Quang Nhân. (Ảnh: N.A)

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc nêu trên, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho rằng: “Để xảy ra sự việc trên, trước hết, Ban quản lý khu cách ly phải chịu trách nhiệm khi vi phạm quy định phòng, chống dịch (căn cứ quy định tại điểm 1.10 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hành vi số 16).

Điều 360 Bộ luật Hình sự nêu rõ: Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự; mức phạt tù đến 12 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm".

Việc Ban quản lý lơi lỏng, không kiểm tra, giám sát đầy đủ những người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly, để những người trong khu cách ly vi phạm các quy định về phòng chống dịch, gặp gỡ, nói chuyện, để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chết người, pháp luật cần xét xử nghiêm minh và thích đáng để tránh các trường hợp tương tự xảy ra".

Hung thủ 16 tuổi giết người bị xử lý thế nào?

Nói về hành vi của hung thủ, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: “Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Việc chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này theo nguyên tắc quy định tại Điều 91 về Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tội phạm trong vụ việc này, dù trong độ tuổi 14 đến chưa đủ 16 tuổi thì cũng không được miễn trách nhiệm hình sự, nhưng áp dụng các biện pháp quy định cho người phạm tội dưới 18 tuổi".

{keywords}
Luật sư Hoàng Tùng.

Theo luật sư Hoàng Tùng, hành vi giết người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, luật sư Hoàng Tùng nhận định: “Sự thiếu hiểu biết pháp luật, hành vi nông cạn thiếu suy nghĩ của những người trẻ tuổi, chỉ trong giây phút bốc đồng vì 1 mâu thuẫn nhỏ đã phải chịu một kết cục không hay. Mức phạt cao nhất cho hình phạt này là chung thân hoặc tử hình. Nếu bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sẽ được tòa án xem xét chịu mức phạt thích đáng nhất. Tuy nhiên, dù là mức phạt nào thì cũng ít nhất từ 12 năm tù trở lên. Đây là một bài học thực tiễn đắt giá cho lớp thanh thiếu niên ngày nay".

Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !