Làng hoa Tây Tựu tất bật vụ Tết, kỳ vọng hoa đẹp và bán được hàng

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chăm sóc hoa, mong mùa vụ lớn nhất trong năm bội thu.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội. Những loại hoa chủ lực cung ứng cho dịp Tết chủ yếu là hoa ly, hoa hồng và hoa cúc. Người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch: Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch.

{keywords}
Bà Bích tỉa nụ hoa cúc để cây khỏe, những bông to nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Bích, người làng Tây Tựu chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi trồng 2 sào cúc để bán Tết. Lo nhất là dịch bệnh thế này không biết đến khi cây hoa ổn định xuất bán thị trường có tiêu thụ được không.

Thời tiết lạnh như hiện tại có thể giúp hoa tươi tốt nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều sâu bệnh sinh trưởng, phá hoại; phải chăm sóc rất cẩn thận. Giá bán buôn hoa thời điểm này là 180.000 đồng bó 50 bông, giá bán lẻ là 4.000 đồng/bông".

Theo bà Bích, năm nay thời tiết thuận lợi để trồng hoa cúc nên cây phát triển rất tốt. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tách mầm hoa, nếu không làm việc này thì một cây ra rất nhiều hoa, phát triển sẽ không tốt, mình phải tỉa đi để mỗi cây chỉ phát triển một bông hoa to ở trên", bà Bích cho biết thêm.

Nhà bà Vương Thị Huyền cũng trồng 1 mẫu hoa cúc để bán thời điểm Tết và Rằm tháng Giêng. Bà Huyền tâm sự, năm nay người trồng hoa lỗ rất nhiều, nhất là thời điểm dịch bệnh phải giãn cách để phòng dịch, hoa không bán được, phải cắt bỏ đi. Vụ Tết này nhà bà Huyền vẫn quyết định trồng hoa mới, mong muốn "vớt vát" lại chút chi phí các vụ trong năm.

“Sau đợt giãn cách xã hội hoa không bán được, một số hộ gia đình trồng ít hoa hơn, vì thế năm nay hoa có thể sẽ lên giá. Nếu thị trường Tết ổn định, được bán hàng bình thường, tôi tin chắc chủ vườn sẽ thắng", bà Huyền bày tỏ lạc quan.

{keywords}
Gia đình bà Huyền trồng 1 mẫu hoa cúc để bán Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng.

"Với một mẫu hoa cúc, chăm sóc từ lúc bé cho đến khi thu hoạch chi phí mất khoảng 15 triệu đồng. Năm nay, nếu Tết bán được trừ mọi chi phí đi mỗi sào cũng lãi được khoảng 10 triệu", bà Huyền tính toán.

Ruộng nhà bà Nguyễn Thị Kết vừa thu hoạch xong hơn 2 sào cúc tím. Thời điểm hiện tại, bà Kết đang tách mầm của những cây đã thu hoạch ra trồng mới.

“Vụ hoa vừa bán cũng được giá, với 2 sào cúc, nhà tôi lãi được khoảng chục triệu, hiện tại tôi đang tách mầm từ những gốc đã thu hoạch để trồng tiếp. Nếu để giống được như thế này, mỗi sào hoa cũng tiết kiệm được vài triệu”, bà Kết cho biết.

{keywords}
Bà Kết đang tách mầm từ những cây cúc tím đã thu hoạch để trồng cây mới, dự định bán hoa dịp Tết và sau Tết.

Nhà bà Nguyễn Ánh Nguyệt thì đang trồng hơn 1 sào hoa ly chuẩn bị bán Tết. Theo bà Nguyệt, tiền cây giống năm nay cao hơn so với năm ngoái rất nhiều, năm ngoái mua giống 15 nghìn đồng/củ nhưng năm nay phải mua 18 nghìn đồng/củ.

“Năm nay thời tiết rất đẹp, trồng hoa sẽ rất thuận lợi. Từ giờ đến Tết nếu thời tiết như thế này thì hơn 1 sào ly này nhà tôi sẽ bán đúng thời điểm cận Tết, giá sẽ cao hơn các ngày khác”, bà Nguyệt phấn khởi nói.

{keywords}
Bà Nguyệt đang trồng hơn 1 sào hoa ly để bán những ngày cận Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo chất lượng hoa và thời điểm thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết các ruộng hoa tại làng Tây Tựu đều được trồng trong nhà lưới.

Được biết, tại làng hoa Tây Tựu, không ít người đã đầu tư cả tỉ đồng vào vụ hoa ly cuối năm. Vì giống hoa ly rất đắt, tiền đầu tư mỗi sào không dưới 100 triệu đồng, nhiều nhà còn thuê đất ở những vùng khác để trồng ly Tết nên khó tránh nỗi lo... mất mùa.

{keywords}
Người trồng hoa làng Tây Tựu tất bật chăm sóc hoa, mong một vụ mùa bội thu cuối năm.
{keywords}
Thời điểm hiện tại, người dân đang tỉa nụ hoa cúc.
{keywords}
Thời tiết năm nay trồng hoa khá thuận lợi, các vườn hoa đều phát triển tốt.
{keywords}
Hoa cúc phát triển khỏe mạnh, thân lá khỏe, nụ chính to, đẹp.
{keywords}
Việc giữ ẩm cho cây để phát triển rất cần thiết nên phải phun tưới thường xuyên trong điều kiện trời hanh khô, ít mưa.
{keywords}
Hoa ly là loại dễ chăm sóc, trong củ ly đã có đủ chất dinh dưỡng,chỉ cần giữ đủ độ ẩm cho cây phát triển bình thường. Tuy nhiên, loài hoa này sẽ nở rất nhanh nếu gặp thời tiết nắng ấm.
{keywords}
Chi phí đầu tư trồng ly khá tốn nên người trồng hoa rất trông chờ thời tiết thuận lợi để hoa đẹp, nở đúng dịp, bán được giá cao.
{keywords}
Để trồng được một sào hoa ly, người dân phải đầu tư khoảng  hơn 100 triệu đồng.
{keywords}
Theo nhận định của người trồng hoa, việc trồng hoa ly phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu từ nay đến Tết, thời tiết ấm áp, nắng nhẹ thì hoa sẽ nở trúng. Nếu thời tiết mưa rét thì vẫn có thể thu hoạch được hoa, nhưng nếu trời rét xuất hiện sương giá thì lứa hoa cuối năm có khả năng hỏng, không thể thu hoạch được, nếu hoa còn thì cũng sẽ ngậm không nở.
{keywords}
Sau đợt dịch, nhiều ruộng hoa để không ở Tây Tựu bắt đầu được trồng lại.
{keywords}
Hoa hồng thường cho thu hoạch 2 tháng một lứa. Gần Tết là khoảng thời gian thời tiết thuận lợi nhất cho loài hoa này phát triển, cho ra những bông to và màu sắc đẹp nhất.
{keywords}
Để thu hoạch hoa hồng dịp cận Tết, người trồng hoa thời điểm này đã thu hoạch những bông nở trước và tỉa mầm.
{keywords}
Thời điểm này cũng có nhiều loại sâu bệnh phá hoại, người dân phải phun thuốc định kỳ để giữ cho cây hoa có sức khỏe tốt nhất.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !