Hàng trăm cây thông cổ bị 'tàn sát' ở Lâm Đồng: Tìm thủ phạm, làm rõ trách nhiệm người quản lý

Hàng trăm cây thông cổ ở các huyện Đam Rông, Lạc Dương (Lâm Đồng) bị tàn phá để lấy gỗ. Rừng thông 'chảy máu', trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ rừng ở đâu?

Chiều 12/11, ông Mai Chí Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” vừa xảy ra trên địa bàn.

{keywords}
Hiện trường vụ phá rừng thông tại tiểu khu 214 xã Phi Liêng, Đam Rông.

Trước đó, ngày 10/11, đơn vị nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn. Kiểm lâm phụ trách xã Phi Liêng đã phối hợp với Ban lâm nghiệp xã, cùng Ban chỉ huy quân sự xã Phi Liêng tổ chức kiểm tra rà soát.

Trong quá trình kiểm tra, tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214 thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, lực lượng chức năng phát hiện có 29 cây thông ba lá thuộc nhóm IV đã bị các đối tượng triệt hạ.

{keywords}
Thông bị các đối tượng đốn hạ, cắt xẻ chưa kịp chuyển đi.

Theo thống kê ban đầu, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại trên 32m3 gỗ, trong đó số lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường (các đối tượng chưa kịp chuyển đi) là 9,4m3, tổng diện tích rừng bị tác động lên tới hơn 2ha.

Toàn bộ 29 cây thông bị đốn hạ (có đường kính 30-60cm, chiều dài khoảng 20m) đã bị các đối tượng cắt, xẻ thành từng khúc để dễ vận chuyển ra khỏi rừng. Tại hiện trường, vị trí các cây bị khai thác nằm rải rác, đã phát cỏ để trồng cà phê và keo.

Sau khi nắm bắt được vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Đam Rông cũng đã tới hiện trường và đề nghị Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Công an huyện cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép trên.

Trước đó, ngày 9/11, lực lượng chức năng cũng phát hiện một vụ phá rừng lớn tại tiểu khu 132, thuộc địa bàn xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương). Qua xác minh ban đầu, có tới 6 vị trí bị các đối tượng tác động, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 140m3.

{keywords}
Hàng trăm cây thông bị chặt hạ, nằm ngổn ngang tại tiểu khu 132 xã Đạ Sar.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại khoảnh 1 và khoảnh 2, tiểu khu 132 (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, có 38 cây thông ba lá bị cắt hạ, có đường kính gốc 18-66cm, khối lượng lâm sản thiệt hại 67m3, trên 1.200 m2 diện tích rừng bị tác động.

Tại khu vực do Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý cũng bị cưa hạ 57 cây, lâm sản bị thiệt hại khoảng 73m3, diện tích tác động trên 5.500 m2.

{keywords}
Thông cổ thụ bị các đối đốn hạ không thương tiếc.

Hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cũng đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá rừng trên.

Vũ Linh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !