Lái xe dấu hiệu say xỉn không nhường đường xe ưu tiên bị phạt tiền "khủng"

Lái xe đầu kéo có dấu hiệu say xỉn không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, cố tình cự cãi, chống đối lực lượng chức năng bị phạt 42 triệu đồng.

Ngày 9/8, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đối với một lái xe vi phạm trên địa bàn với số tiền "khủng".

Cụ thể, xử phạt ông Phan Hữu Nghĩa (SN 1966, trú tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là điều khiển ô tô đầu kéo BKS 77C - 109.57 kéo theo rơ-móoc 77R - 020.13 vi phạm về các lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

 

Lái xe dấu hiệu say xỉn không nhường đường xe ưu tiên bị phạt tiền

Tài xế Nghĩa không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, liên tục cãi cọ với CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Với các lỗi này, ông Phan Hữu Nghĩa bị xử phạt số tiền 42 triệu đồng. Đồng thời, ông Nghĩa bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước GPLX 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, ngày 29/7, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đối với ông Phan Hữu Nghĩa. Theo đó, xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên QL19 mới giao với đường Điện Biên Phủ (TP Quy Nhơn).

Lúc này xe đã phát tín hiệu ưu tiên nhưng xe ô tô đầu kéo BKS 77C - 109.57 kéo theo rơ-móoc 77R - 020.13 vẫn không nhường đường, gây khó khăn và nguy hiểm cho xe của cơ quan chức năng.

Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện về đến gần khu vực cảng Thị Nại, TP Quy Nhơn mới dừng lại. Lúc này, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra thì tài xế Phan Hữu Nghĩa không chấp hành hiệu lệnh, không xuất trình giấy tờ.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm làm việc, lái xe Nghĩa có dấu hiệu say xỉn, liên tục chửi bới cán bộ thi hành nhiệm vụ. Các cán bộ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe này không chấp hành, bỏ đi.

Lái xe dấu hiệu say xỉn không nhường đường xe ưu tiên bị phạt tiền

Tài xế Nghĩa đóng cửa xe bỏ đi, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chia sẻ, hiện nay tình trạng lái xe vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn đang rất nóng, được dư luận quan tâm. Qua công tác nắm tình hình, CSGT Bình Định phát hiện có việc một số lái xe sau khi dùng cơm trưa thường uống rượu, bia sau đó tiếp tục hành trình vận chuyển hàng hóa đi theo tuyến.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/6, tại Km 59 trên QL19, đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), tổ TTKS của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra, phát hiện tài xế N.T.N. (SN 1972, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô tải đầu kéo vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Cụ thể, kết quả nồng độ cồn của tài xế này đo được là 1.013mg/l - mức cao đối với tài xế điều khiển ô tô. Tài xế N. thừa nhận, trong quá trình lái xe chở hàng trên đường, buổi trưa có dừng lại ăn cơm và uống bia.

Theo Công an tỉnh Bình Định, điều này là vô cùng nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường bởi đây là nguyên nhân dẫn đến những vụ TNGT nghiêm trọng, gây thương vong cao.

Theo atgt.vn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !