Không chỉ Sa Pa, Fansipan 'thất thủ', lên cột cờ Lũng Cú Hà Giang cũng chung cảnh "chân không chạm đất"

Lượng khách du lịch đổ về Hà Giang những ngày đầu xuân Nhâm Dần tăng đột biến.

Sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng vì đại dịch, những ngày đầu xuân Nhâm Dần, người dân đổ về các khu du lịch tăng đột biến. Vẫn trong không khí của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân ùn ùn trẩy hội đầu xuân, điểm đến Tây Bắc luôn là lựa chọn của nhiều du khách.

Sáng 4/2, theo thông tin cập nhật, các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc luôn trong tình trạng "chật ních" thì Sa Pa, Hà Giang của vùng Tây Bắc cũng ùn ứ không kém.

Trong mùng 3 Tết, nhiều cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh đã hoạt động hết công suất. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay đã không còn phòng trống. Theo thông tin cập nhật, phần lớn các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đồng Văn, Mèo Vạc đều chật cứng người.

Du khách đổ về du xuân, Hà Giang "vỡ trận" không kém: Đi "tụt huyết áp" không tìm được phòng nghỉ - Ảnh 1.

Cho nên, nếu có ý định đi du xuân Hà Giang trong những ngày tới cần cân nhắc và sắp xếp kế hoạch hợp lý hơn. Dự báo nền nhiệt phổ biến tại Hà Giang trong những ngày tới vẫn ở mức thấp, trung bình từ 10 - 12 độ C, về đêm nhiệt độ giảm sâu và buốt. Khu vực Cao nguyên đá, nhiệt độ trung bình từ 7 - 9 độ C, nhiệt độ hạ thấp nhất khoảng 3 - 6 độ C, có sương mù nhiều nơi.

Du khách đổ về du xuân, Hà Giang "vỡ trận" không kém: Đi "tụt huyết áp" không tìm được phòng nghỉ - Ảnh 2.

Với tình hình thời tiết như vậy, người dân đi du lịch tại Hà Giang cần chủ động mang theo quần áo ấm. Những du khách từ miền Nam chưa quen với nền nhiệt thấp cần mang thêm miếng giữ nhiệt để tránh bị lạnh.

Ngoài ra, du khách tự chạy xe riêng, đi phượt bằng xe máy cần chú ý đi chậm tại các cung đường lên Hà Giang. Đặc biệt là quãng đường từ TP Hà Giang lên Cao nguyên đá, rất dễ trơn trượt và sương mù che lấp, hạn chế tầm nhìn.

Du khách đổ về du xuân, Hà Giang "vỡ trận" không kém: Đi "tụt huyết áp" không tìm được phòng nghỉ - Ảnh 3.

Không chỉ vậy, lượng khách đổ về các điểm du lịch nhiều, ngoài việc ùn tắc các tuyến đường, ảnh hưởng của nền nhiệt thấp, người dân chú ý đặt trước phòng nghỉ, khách sạn hãy đi. Điều này giúp tránh tình trạng du khách đến TT Đồng Văn, Mèo Vạc lại "bơ vơ" không tìm được nơi lưu trú. Thậm chí, phải thuê tại các phòng dịch vụ chất lượng thấp không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Đồng thời, người dân chú ý cần xác minh rõ khi đặt tour du lịch và các hình thức chuyển nhượng chương trình du lịch, tránh tình trạng nhiều cá nhân, kẻ gian lợi dụng nhu cầu du lịch để lừa đảo.

Mùng 3 Tết, du khách đổ lên Sapa đông nườm nượp

Mùng 3 Tết, du khách đổ lên Sapa đông nườm nượp

Sapa được rất nhiều gia đình lựa chọn cho chuyến du lịch đầu năm. Khách sạn báo hết phòng từ trước Tết

Theo Pháp luật và bạn đọc

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !