Kho hàng lậu "khủng" giữa trung tâm TP Lào Cai bị triệt phá: Hàng xóm sững sờ

Nhiều người hàng xóm đều tỏ ra sững sờ khi kho hàng lậu khủng giữa trung tâm thành phố Lào Cai bị lực lượng chức năng triệt phá vào chiều 7/7.

Ngày 8/7, kho hàng đặt tại số 145 Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai vẫn bố trí cảnh sát cơ động  canh gác, bảo vệ ngay cổng ra vào để các cán bộ bên trong kiểm đếm số hàng mới bắt giữ.

triet pha kho hang lau khung giua trung tam lao cai hinh 1
Cổng kho hàng được canh giữ sau khi triệt phá.

Còn hàng xóm xung quanh ai nấy đều tỏ ra sững sờ, vì bấy lâu nay, ngay gần nơi mình sinh sống lại tồn tại một kho hàng lậu quy mô lớn đến vậy. “Thật kinh khủng, 10.000 m2 còn lớn hơn cả chợ Cốc Lếu, riêng tiền thuê kho cũng phải vài trăm triệu/tháng”, một nam hàng xóm tên M sửng sốt nói.

Bên ngoài kho hàng vẫn gắn biển Công ty Thiên Lợi Hòa – doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá chấn động một thời tại Lào Cai cách đây mười mấy năm, kéo theo 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 25 bị cáo vướng vòng lao lý.

Từ hồi đó đến nay, mọi việc dần trở lại bình thường, kho bãi của doanh nghiệp này cũng tĩnh lặng ít ai để ý. “Bình thường cửa kho luôn đóng, thi thoảng có ai ra vào mới mở rồi lại đóng kín. Hàng ngày buổi chiều mới thấy bảo vệ dắt mấy con chó bebgie ra ngoài cho đi vệ sinh. Cách đây khoảng 1 – 2 tháng bỗng thấy bên trong nhạc hát linh đình, cúng khấn mấy ngày liền còn tưởng ở đó họ mở điện thờ”, một nữ hàng xóm tên H cho biết.

“Đến khi vụ việc vỡ lở chúng tôi mới bất ngờ, không nghĩ bên trong có nhiều người hoạt động đến vậy, vì hóa ra họ toàn đi bằng cửa phía sau”, chị H thông tin thêm.

Còn về chủ nhân của kho hàng, hàng xóm cũng tỏ ra bất ngờ vì nam thanh niên này ở cách đó không xa ngay trục đường đối diện với kho. Dù trẻ tuổi nhưng nhìn bề ngoài người này rất giàu có, thường ngồi trên những chiếc xe siêu sang như Ranger Roover, Mercedes Maybach.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/7, sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương đã đột kích vào một kho hàng lậu "siêu khủng" trên đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, do Trần Thành Phú (sinh năm 1992, thường trú trên địa bàn phường) làm chủ.

triet pha kho hang lau khung giua trung tam lao cai hinh 2
Số hàng hoá khổng lồ trong kho hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sơ bộ trong kho hàng này có chứa tới hàng vạn sản phẩm là giày, dép, đồng hồ đeo tay, kính mắt và hàng tiêu dùng… nghi giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng như Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci...

Các mặt hàng tại kho cũng chính là các mặt hàng được Trần Thành Phú và các nhân viên tổ chức live stream quảng cáo bán hàng trên các trang Facebook có tên: Trần Thành Phú (Phú Nông Dân), Thảo Trần, Giày đồng giá...

Kho hàng được bố trí quy mô thành nhiều khu: khu nhập hàng, khu chứa hàng, khu bán hàng và phòng để các nhân viên tổ chức live stream bán hàng. Trong kho thường xuyên bố trí 3 đến 5 nhân viên chuyên livestream cùng gần 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng.

Được biết, kho hàng hoạt động từ cuối năm 2018, nguồn nhập từ Quảng Châu (Trung Quốc), các nhân viên đóng hàng chuyển cho khách sỉ, lẻ trong toàn quốc qua các kênh chuyển phát nhanh. Ở thời điểm kho hàng bị đột kích vẫn còn xe vận chuyển hàng của Viettel Post đang đậu đỗ bên trong.

Điều đáng nói, kho hàng hoạt động quy mô ngày đêm ngay giữa trung tâm thành phố Lào Cai, cách trụ sở của các cơ quan chức năng không xa, chốt đơn số lượng lớn vận chuyển theo ngày, nhưng sau thời gian dài mới bị phát giác.

Theo vov.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !