Kẻ đánh đập, hiếp dâm con gái của người tình đối diện mức án 20 năm tù

Được pháp luật cho phép nuôi con nhưng người mẹ để con bị hiếp dâm và còn nhẫn tâm hành hạ con đến bầm tím khắp người. Hành vi của cả 2 đối tượng xâm hại đến thân thể bé gái cần bị trừng trị nghiêm khắc.

Như đã thông tin, ngày 21/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ở Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, ở Cầu Đơ 4, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) về tội Hành hạ con.

Hình ảnh những vết thương chi chít trên thân thể bé N.H.B (SN 2009, con ruột của Hoàng Thị Thu Huyền) khiến cộng đồng xót xa, cùng với đó là sự phẫn nộ trước hành vi nhẫn tâm, tàn ác của những kẻ bất nhân.

{keywords}
Đối tượng Phạm Thanh Tùng (trái) và hình ảnh bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man.

Nói về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) bày tỏ sự đau xót. Ông Tùng khẳng định hành vi của 2 đối tượng trong vụ việc là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc và rất đáng lên án.

Luật sư nhấn mạnh: "Trẻ em là đối tượng bảo hộ của cả thế giới và được ghi nhận tại tuyên ngôn về nhân quyền, tuyên ngôn về bảo vệ trẻ em. Chính vì thế, các hành vi xâm phạm các quyền trẻ em đặc biệt là các quyền về tính mạng, sức khỏe danh dự nhân phẩm của trẻ luôn bị pháp luật xử lý nghiêm khắc".

Căn cứ các quy định pháp luật, ông Tùng nêu quan điểm: “Hành vi của bị can Hoàng Thị Thu Huyền (mẹ ruột của nạn nhân) có dấu hiệu của hành hạ người khác.

Nạn nhân là bé gái 12 tuổi ở cùng với mẹ ruột, xét về tuổi tác, giới tính, hình thể lẫn mối quan hệ thì nạn nhân được xác định là người lệ thuộc vào bị can Huyền. Tuy nhiên, Huyền thường xuyên bạo hành, đánh đập con gái bằng dây điện, roi tre, khiến nạn nhân bị nhiều vết thương trên chân, tay, lưng,... có dấu hiệu của hành hạ người khác.

Hành vi của bị can Huyền đã xâm hại đến quyền được bảo vệ về sức khỏe đối với trẻ em, quyền được nuôi dưỡng và giáo dục. Hiện nay Huyền đang là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé, nhưng với hành vi đã gây ra cho con gái thì Huyền không đủ khả năng, điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng cháu. Bố ruột của cháu bé có quyền yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con.

Còn Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, có mối quan hệ tình cảm với bị can Huyền), với hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi đã bị khởi tố, bị can này có thể  bị kết án tới 20 năm tù".

Đồng quan điểm với luật sư Hoàng Tùng, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cũng khẳng định đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền đã xâm phạm đến quyền được bảo hộ về thân thể, sức khỏe, uy tín, danh dự, nhân phẩm của người bị lệ thuộc (cháu B, con gái của bị can).

Mặc dù đối tượng luôn cho rằng việc làm của mình chỉ là cách "dạy dỗ" con, nhưng dưới góc độ pháp luật, việc dạy dỗ con không được xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người.

Luật sư Thơm cũng cho rằng hành vi của Hoàng Thị Thu Huyền đã cấu thành tội Hành hạ con. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 185 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, nếu đối tượng dùng hung khí đánh đập cháu bé gây thương tích thì tùy theo tính chất mức độ, kết quả giám định tỷ lệ thương tật cơ thể cháu bé thì sẽ bị xử lý bổ sung về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

"Được biết, đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền còn sắp bị đưa ra xét xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự. Với bản án cho tội danh này và sau đó là mức án của tội "Hành hạ con", tổng hợp lại thì đối tượng sẽ phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định của pháp luật", luật sư Nguyễn Anh Thơm nói thêm.

Trước đó, vào ngày 25/1/2021, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Thanh T (SN 1984; trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) tố giác Phạm Thanh Tùng có hành vi hiếp dâm con của anh là cháu N.H.B (SN 2009).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Theo điều tra, anh Nguyễn Thanh T và vợ ly hôn vào cuối 2009, cháu B ở với mẹ là Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, ở Cầu Đơ 4, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội).

Sông Mã

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !