Huế: 44 cây thông lớn bị chặt phá, ngọn cây xanh tươi nằm la liệt, chủ rừng không biết

Rừng thông được trồng từ năm 2012 bị lâm tặc chặt phá rồi vận chuyển gỗ đi tiêu thụ, để sót lại những ngọn lá cây còn xanh tươi nằm la liệt nhưng chủ rừng không hay biết.

{keywords}
Nhiều cây thông chỉ còn trơ trọi gốc nằm trong rừng tiểu khu 157.

Những năm trở lại đây, do nhiều nguyên nhân khiến diện tích rừng đang bị thu hẹp dần nên tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư hàng trăm tỷ đồng và giao cho các đơn vị chuyên môn... để trồng và chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng để phủ xanh đồi núi, tăng diện tích rừng. Tuy nhiên, khâu quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị được giao lại có “vấn đề” được ví như các cụm từ buông lỏng, quản lý chưa chặt chẽ... khiến rừng bị lâm tặc chặt phá mà đơn vị quản lý không hề hay biết.

Từ phản ánh của người dân, chiều 9/4, PV Infonet đã tới khu vực rừng thông lâu năm do Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong (trụ sở tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ. Đường vào hằn vết bánh xe ô tô còn mới.

Tại Lô 39 (Khoảnh 1, Tiểu khu 157), PV chứng kiến hiện trường hàng loạt cây bị chặt phá không thương tiếc, các cây có đường kính khoảng 30 - 60cm. Trong rừng chỉ còn sót lại các gốc cây to nhỏ vẫn đang chảy mủ; nhiều ngọn, cành lá còn tươi xanh nằm la liệt.

{keywords}
Gốc cây thông to mới bị cưa hạ và đã bị vận chuyển đi ra khỏi rừng.

Sau khi ghi nhận hiện trường, PV Infonet thông báo vụ việc cho một cán bộ Kiểm lâm Thừa Thiên – Huế vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, sau đó, một cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn và 2 cán bộ bảo vệ Công ty lâm nghiệp Tiền Phong báo cáo không phát hiện được khu vực bị chặt phá.

Ngày 10/4, cùng PV đi kiểm tra tại hiện trường rừng bị chặt phá, ông Nguyễn Xuân Hiệp –  cán bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy cho biết, tổng cộng có 44 cây thông được Công ty lâm nghiệp Tiền Phong trồng năm 2012 bị chặt.

{keywords}
Cây thông mới bị chặt hạ nên vẫn còn đang chảy mủ.

Trao đổi với PV, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc truy tìm những người phá rừng để xử lý, trong đó cũng phải làm rõ trách nhiệm của chủ rừng.

"Trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong", ông Thuận khẳng định.

Điều đáng nói, khu vực rừng bị chặt phá chỉ cách người dân thôn 4 (xã Phú Sơn), đường TL7 khoảng 1km. Bảo vệ Công ty lâm nghiệp Tiền Phong thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhưng cây vẫn bị chặt phá và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng những xe cỡ lớn như chốn không người.

{keywords}
Ngoài những cây bị hạ sát xuống mặt đất thì có nhiều cây chặt lên cao cách khoảng 1m.
{keywords}
Nhiều cây thông có đường kính khá lớn do được trồng từ năm 2012.
{keywords}
Một cây thông to còn xót lại do “lâm tặc” chưa kịp vận chuyển.
{keywords}
Những ngọn cây thông lớn mà “lâm tặc” bỏ lại.
{keywords}
Lá cây thông còn tươi xanh do mới bị chặt phá.
{keywords}
Cành cây thông nằm la liệt trong rừng tiểu khu 157.
{keywords}
Rừng thông bị “lâm tặc” lựa chọn những cây to, đẹp để chặt phá.
{keywords}
Kiểm lâm và cán bộ bảo vệ Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong đi kiểm tra khu vực rừng thông bị phá.

Hà Oai

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !