Huế: Hoạt động du lịch diễn ra bình thường, tăng cường khai báo y tế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tăng cường giám sát, kiểm tra và khai báo y tế ở các khách sạn sau khi có 2 trường hợp ở Đà Nẵng dương tính với dịch bệnh Covid-19. Hiện, hoạt động du lịch vẫn đang đón khách bình thường.

Ngày 26/7, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, thực hiện khai báo y tế tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

{keywords}
Khai báo y tế ở các cơ sở lưu trú ở Thừa Thiên – Huế.

Liên quan đến 2 trường hợp dương tính với dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cách ly, theo dõi y tế tại nơi cư trú đối với chị T.T.M.H. (SN 1999, trú TP Đà Nẵng) sinh viên Đại học Huế đang tạm trú tại dãy trọ trên đường Hồ Đắc Di (TP Huế) được xác định là F2 do tiếp xúc gần với bố và mẹ chồng của chị ruột (bố và mẹ chồng của chị ruột chị H. đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân T.V.D). Ngoài ra, chị N.T.P. (SN 1999, thường trú TP Đà Nẵng) cùng phòng trọ với chị T.T.M.H. và gia đình chủ trọ cũng đã được cách ly tại nơi cư trú dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Qua kết quả xét nghiệm ban đầu, trường hợp chị T.T.M.H. đã cho kết quả âm tính với dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế, khai báo người địa phương khác đến Huế.

Trong khi đó, hoạt động du lịch tắm biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang đón hàng nghìn lượt du khách. Ông Nguyễn Văn Giàu - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thông tin, hoạt động tắm biểm vẫn diễn ra bình thường và trong ngày 25/7 vẫn đón trên 2.000 khách đến bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tắm, vui chơi và thưởng thức hải sản…

{keywords}
Khách đến biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
{keywords}
Khách đang thưởng thức hải sản ở các nhà hàng tại bãi biển Thuận An.

“BQL bãi tắm Thuận An đã yêu các nhà hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách, nếu khách có biểu hiện nghi vấn phải thông báo ngay cho BQL”- ông Nguyễn Văn Giàu nói.

Ghi nhận tại khu du lịch Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chiều nay (26/7) cho thấy, hàng trăm khách lần lượt vào khu vui chơi tắm suối, nghỉ dưỡng và đặt lưu trú như thường ngày. “Sáng nay (26/7), Bạch Mã Village đã phối hợp với các đối tác cùng thương thảo hủy các tour xuất phát đến từ vùng tâm dịch để đảm bảo an toàn cho khách đến từ nơi không có dịch bệnh. Hiện, Bạch Mã Village vẫn đang tiếp tục đón khách bình thường” – ông Nguyễn Tuấn Khanh - Giám đốc khu du lịch Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, sau khi có chỉ đạo và nắm được thông tin có trường hợp dương tính với dịch bệnh Covid-19 ở TP Đà Nẵng, khu du lịch Bạch Mã Village đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt… và yêu cầu giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế đối với nhân viên và khách đến Bạch Mã Village từ ngày hôm qua (25/7).

{keywords}
Khách phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo Y tế khi vào khu du lịch ở Huế chiều 26/7.
{keywords}
Trời đang còn nắng nhưng khách vẫn xuống suối tắm trong khu du lịch 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường công tác giám sát, khai báo y tế, đo thân nhiệt... Đồng thời, từ hôm qua đã yêu cầu các cơ sở lưu trú có khách đến phải khai báo y tế, đặc biệt là khách đến từ Đà Nẵng và rà soát các khách đến Huế trước khi phát hiện dịch bệnh, tiến hành kiểm tra y tế, vệ sinh sát khuẩn… các điểm và khu du lịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tiếp nhận các thông tin chính thống, trung thực, khách quan, tránh hoang mang trong dư luận xã hội.

Hà Oai

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !