Huế: Sản xuất giấy nhả khói hôi khét, xả nước thải 'bức tử' hồ Châu Sơn

Nhiều tháng qua, các cơ sở sản xuất, tái chế các loại giấy cụm công nghiệp Thủy Phương (Thừa Thiên - Huế) nhả khói, xả nước thải ra môi trường… đe dọa đến sự trong sạch của hồ chứa nước Châu Sơn nhưng không được xử lý dứt điểm.

{keywords}
Khe suối ô nhiễm và cột khói bốc ra từ cơ sở sản xuất các loại giấy Như Ý.

Người dân phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không chỉ hứng chịu mùi hôi thối bốc, nước đen ngòm từ núi rác khổng lồ tồn đọng không được xử lý của khu xử lý rác Thủy Phương mà còn chịu ảnh hưởng ô nhiễm bởi nước thải hôi thối, khói bụi khét lẹt... từ các cơ sở sản xuất, tái chế các loại giấy thuộc cụm công nghiệp Thủy Phương, nằm sát đường tránh TP Huế.

Theo phản ánh của người dân, các doanh nghiệp sản xuất giấy như Huy Tiến, Trọng Vương,Như Ý và Trường Thắng Phát Group hoạt động sản xuất bột giấy, giấy, bìa giấy… cả ngày lẫn đêm, thường xuyên xả khói, nước thải đen xì ra môi trường, nước bẩn xuôi theo khe suối Cầu Đôi qua vùng dân cư rồi chạy thẳng ra hồ Châu Sơn (phường Thủy Châu) khiến cho cuộc sống của người dân cả một vùng bị ảnh hưởng kéo dài nhưng các cơ quan quản lý có liên quan vẫn không xử lý dứt điểm.

{keywords}
Nước thải đen ngòm từ các cơ sở sản xuất giấy trong cụm công nghiệp Thuỷ Phương.

Ghi nhận của PV Infonet chiều ngày 25/3 cho thấy, những bức xúc phản ánh của người dân phường Thủy Phương là có cơ sở, bởi cột khói của Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý xuất hiện khói đen bay cao mịt mù trên bầu trời. Bên cạnh đó là những dòng nước xả thải đen ngòm xuất phát từ các cơ sở sản xuất, tái chế các loại giấy ra khe suối Cầu Đôi. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, tái chế các loại giấy còn tập kết vật liệu, phế liệu hoặc chất thải lộn xộn sát gần khu vực đường đi...

“Đầu độc chúng tôi nhiều năm nay rồi, càng về đêm tần suất xả thải ra môi trường càng nhiều nhưng không được các cơ quan liên quan xử lý triệt để”, một người dân trú ở phường Thủy Phương cho biết.

{keywords}
Nước bị ô nhiễm gần khu vực cụm công nghiệp Thủy Phương.
{keywords}
Những dòng nước đen chảy thẳng ra môi trường liên tục suốt ngày đêm.

Anh Trần Hoàng S. (trú phường Thủy Phương) bức xúc nói: “Chúng tôi đã nhiều lần trình bày sự bức xúc đến chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất giấy cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt rất nặng, nhưng rồi đâu cũng vẫn vào đó, chủ cơ sở không coi kỷ cương pháp luật ra gì, vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường".

“Không hiểu vì sao chính quyền không di dời các cơ sở liên tục gây ô nhiễm môi trường đến những khu vực có chỗ xử lý đảm bảo vấn đề môi trường”, chị Trương Thị Tr. (người dân phường Thủy Phương) chia sẻ.

{keywords}
Hình ảnh dòng nước thải đen khiến cho nhiều người dân bức xúc.

Hồ chứa nước Châu Sơn nằm trên địa bàn phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) có nhiệm vụ điều tiết nước, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở 2 phường Thuỷ Phương và Thuỷ Châu. Hồ được xây dựng từ năm 1977, đưa vào sử dụng năm 1980. Đến năm 2008 được nâng cấp và đưa vào sử dụng năm 2012.

Ông Nguyễn Văn H. (trú tổ 9, phường Thủy Phương) sống gần hồ chứa nước Châu Sơn cho hay: “Trước đây khe Cầu Đôi và hồ Châu Sơn có rất nhiều tôm cá nhưng mấy năm trở lại đây đã bị tận diệt ít nhiều do nước thải ô nhiễm. Những con cá bắt được trong khe Cầu Đôi người dân không dám ăn vì sợ độc hại”.

{keywords}
Hồ chứa nước Châu Sơn cung cấp nước tưới và tạo độ ẩm cho vùng phụ cận 2 phường Thủy Phương và Thủy Châu.
{keywords}
Dòng nước ô nhiễm chảy qua khe...
{keywords}
...rồi chảy qua đập tràn ra hồ Châu Sơn.

Được biết, trước đây Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý từng bị chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế nhắc nhở, xử phạt về tình trạng thải trực tiếp chất thải, khí thải, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm, mức tiền phạt hơn 100 triệu đồng; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, nhưng hiện nay doanh nghiệp này vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

{keywords}
Khe suối Cầu Đôi bị các cơ sở sản xuất giấy làm ô nhiễm nguồn nước.
{keywords}
Nguồn nước bẩn, ô nhiễm bắt nguồn từ các cơ sở tái chế, sản xuất giấy.

Trao đổi với PV Infonet, ông Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch UBND phường Thủy Phương thông tin, người dân trong phường đã nhiều lần kiến nghị vấn đề ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã truyền đạt ý kiến lên cấp trên. Bên cạnh đó, qua các lần kiểm tra, địa phương cũng đã có ý kiến, đề xuất các cơ quan liên quan xử lý vấn đề này.

“4 cơ sở sản xuất tái chế các loại giấy không có hệ thống xử lý môi trường mà các cơ sở tự cam kết bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan đi kiểm tra lại để đảm bảo vấn đề môi trường ở cụm công nghiệp Thủy Phương”, ông Ngô Văn Tài cho biết thêm.

{keywords}
Các loại giấy tập kết ngoài đường làm mất mỹ quan.
{keywords}
Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý sắp xếp vật liệu sát đường đi mới được đầu tư.

Thông tin với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho hay: “Các cơ sở này gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương rất bức xúc bởi sản xuất không thực hiện theo quy định của pháp luật về đảm bảo môi trường. Chúng tôi sẽ đề nghị lên các cơ quan liên quan tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng vào cuộc xử lý”.

Hà Oai

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !