Bản đồ Việt Nam kết bằng hoa tươi rực rỡ ở làng hoa Xuân Quan

Rất nhiều tác phẩm được người dân trồng hoa làng Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đưa đến lễ hội hoa thu hút sự chú ý của du khách, độc đáo nhất chính là bức tranh "Bản đồ Việt Nam" rực rỡ với nền đỏ và ngôi sao vàng.

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 20km, làng hoa Xuân Quan có hơn 500 hộ làm nghề trồng hoa và chăm sóc cây cảnh với tổng diện tích trên 100ha. Dù mới phát triển khoảng chục năm gần đây nhưng những hộ trồng hoa tại Xuân Quan đã có những bước phát triển, đầu tư vượt bậc, xuất hoa đi khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại lễ hội hoa Xuân Quan năm 2020, hàng trăm loại hoa đua nhau khoe sắc. Lễ hội được xem là hoạt động quảng bá, giới thiệu làng hoa đến du khách, đồng thời thúc đẩy tiềm năng du lịch và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

{keywords}
Tại Lễ hội hoa Xuân Quan năm 2020, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng nhiều loại hoa và các mô hình được trang trí bằng hoa của người dân nơi đây.

Đặc biệt, tại đây có mô hình bản đồ Việt Nam được làm hoàn toàn bằng sản phẩm của các hộ trồng hoa ở thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

“Đến với lễ hội hoa, thôn 4 chúng tôi đã mang đến tác phẩm “Bản đồ Việt Nam”, có các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Đảo, Phú Quốc... Để làm lên tác phẩm này, chúng tôi đã mang đến 3.000 cây hoa xác pháo màu đỏ, tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, 70 cây cúc vàng để làm hình ngôi sao. Mỗi ngày chúng tôi huy động 18 - 20 người, làm trong 3 ngày để hoàn thành tác phẩm này”, ông Đàm Văn Hưng, đại diện  thôn 4, xã Xuân Quan cho biết.

{keywords}
Ông Đàm Văn Hưng thường xuyên tưới nước để hoa tươi, bản đồ rực rỡ

 

{keywords}
Tác phẩm bản đồ Việt Nam của thôn 4 xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) thu hút du khách

 

{keywords}
Hoa xác pháo làm nền màu đỏ rực rỡ cho "bức tranh" bản đồ Việt Nam ở lễ hội hoa Xuân Quan.

 

{keywords}
Hoa cúc kết thành hình ngôi sao vàng.

{keywords}

Hình ảnh các quần đảo tượng trưng được kết khéo léo, hài hòa màu sắc bằng cây và hoa.

 

{keywords}
Du khách rất hào hứng với hàng trăm loại hoa độc đáo và các tác phẩm ấn tượng của người dân làng hoa Xuân Quan.

Từ Côn Đảo ra thăm người thân tại Hưng Yên, anh Nguyễn Hải Đăng được người nhà đưa tới lễ hội hoa để tham quan và chụp hình. Lễ hội hoa đã gây ấn tượng mạnh với anh bởi vẻ đẹp đặc trưng miền Bắc, gợi không khí Tết đoàn viên đầm ấm. 

“Tôi xa quê từ bé nên cũng không biết ở quê mình có một vùng hoa lớn như thế này. Tại đây tôi có cảm giác rất khác lạ so với các hội chợ hoa Sa Đéc trong miền Tây nơi tôi sinh sống”.

Chị Nguyễn Thị Hà, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi đến đây cùng bạn để ngắm hoa và chụp ảnh. Điều tôi cảm thấy thích thú nhất ở đây là con người rất nhiệt huyết và thân thiện. Họ đã mất rất nhiều công sức để tạo nên một khung cảnh đẹp như thế này nhưng du khách tới tham quan và chụp ảnh không mất một loại phí dịch vụ nào".

 

{keywords}
Toàn cảnh hội chợ hoa xã Xuân Quan nhìn từ trên cao.

Ông Lê Quý Đôn (Chủ tịch UBND xã Xuân Quan) cho biết: “Đây là dịp để Xuân Quan tri ân các khách hàng đã tin cậy tìm đến với làng hoa; đồng thời là dịp để địa phương quảng bá thương hiệu sản phẩm hoa do chính người dân nơi đây làm ra”.

 

{keywords}
Nhiều tác phẩm trưng bày tại lễ hội hoa rất độc đáo, bắt mắt, thu hút du khách chụp hình lưu niệm.

 

{keywords}
Tác phẩm hoa chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

{keywords}
Hoa được phun tưới thường xuyên để đảm bảo luôn tươi xanh, rực rỡ.

 

{keywords}
Lễ hội hoa nhằm quảng bá sản phẩm hoa Xuân Quan tới mọi miền và mời gọi các nhà đầu tư chắp cánh cho thương hiệu “hoa Xuân Quan”.

 

{keywords}
Nhiều người lớn tuổi cũng đến lễ hội hoa để chụp hình kỷ niệm. Ở đây có nhiều mô hình rất gần gũi với thôn quê, ít xuất hiện ở các địa điểm trưng bày hoa khác.

Huyện Văn Giang hiện có hơn 1.000ha chuyên trồng hoa cây cảnh, tập trung thành 3 vùng chuyên canh và hình thành 8 làng nghề chuyên sản xuất hoa cây cảnh thu hút trên 5.000 hộ tham gia, tạo việc làm cho trên 13.000 lao động. Tổng thu nhập từ trồng hoa cây cảnh mỗi năm của huyện đạt gần 800 tỷ đồng.

Lễ hội hoa Xuân Quan là dịp để khách tham quan được thưởng thức, mua sắm các loại hoa cây cảnh đẹp, độc và lạ; được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ các nghệ nhân của các làng nghề về bí quyết chăm sóc hoa cây cảnh và thú chơi tao nhã của người Việt khi Tết đến Xuân về.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !