Hội An: Thu hồi nhà cổ chục tỷ sau 'lùm xùm' sử dụng sai mục đích

Giao nhà cổ cho huyện Tây Giang giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm của địa phương nhưng ngôi nhà bị cho thuê sử dụng không đúng mục đích nên TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành thu hồi.

Ngày 11/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) và Hội An là hai đơn vị kết nghĩa nên thành phố có trách nhiệm giúp đỡ Tây Giang trong mọi vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng năm, huyện Tây Giang và TP Hội An ký kết nhiều chương trình hỗ trợ. Vì Hội An là đô thị du lịch, trung tâm thương mại lớn của tỉnh, khách du lịch rất đông nên huyện Tây Giang đề xuất cần có một nơi để huyện này giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại Hội An, đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm và các loại hàng hóa OCOP của Tây Giang.

Từ đề nghị của huyện Tây Giang, Ban Thường vụ Thành ủy họp và thống nhất giao ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học cho Tây Giang để tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng hóa… phục vụ kinh tế - xã hội của Tây Giang theo chương trình kết nghĩa. Thời hạn sử dụng ngôi nhà là 3 năm, kể từ tháng 11/2017.

{keywords}
Ngôi nhà cổ 59 Nguyễn Thái Học, TP Hội An có giá trị hàng chục tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích. (Ảnh: S.T)

“Tuy nhiên, từ đó đến nay, Tây Giang cho ai thuê hay kết hợp với ai thì thành phố không được biết và Tây Giang cũng không thông tin gì với thành phố cả. Vừa rồi, thành phố có nghe thông tin Tây Giang cho thuê ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học không đúng mục đích nên chúng tôi đã có văn bản gửi Tây Giang đề nghị hoàn trả ngôi nhà này để Hội An quản lý…”, ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, mục đích hỗ trợ nhà cổ là để Tây Giang quảng bá các sản phẩm của địa phương này, khi huyện Tây Giang không sử dụng nữa thì phải trả lại Hội An.

“Vì Tây Giang là đơn vị kết nghĩa, việc giao nhà không phải đơn vị thực hiện theo hợp đồng. Nếu là hợp đồng về mặt dân sự hay về mặt kinh tế thì ai vi phạm sẽ bị xử lý ngay. Tuy nhiên, việc bàn giao nhà này mang tính chất tình nghĩa, hỗ trợ lẫn nhau nên mình không thể đơn phương xử lý được, nhưng đã giao cho Tây Giang và họ phải có trách nhiệm”, ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch TP Hội An, ''sắp tới, đoàn của TP Hội An sẽ đi thăm huyện Tây Giang và bàn với huyện để giải quyết dứt điểm sự việc''.

Nói về việc ngôi nhà số 59 Nguyễn Thái Học bị sử dụng sai mục đích, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho hay ông mới về nhận chức Chủ tịch huyện nên không nắm rõ vụ việc. “Tôi đã cho anh em đi kiểm tra và sẽ thông tin lại sau…”, ông Lượm nói.

Đáng chú ý, cuối tháng 12/2021, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định thu hồi ngôi nhà cổ số 75 Nguyễn Thái Học trị giá hàng chục tỷ đồng do sử dụng sai mục đích.

Sơn Tùng

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !