Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo thu hút đồng bào ở Hà Giang

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức tại Quảng trường 26/3 - Công viên Cây xanh, TP Hà Giang từ trong 3 ngày (21-23/12).

Triển lãm ảnh lưu động nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các dân tộc Việt Nam có chung nguồn gốc, chung hoàn cảnh lịch sử. từ đó tạo nên khối gắn kết bền vững, lâu dài trong quá trình dựng nước và giữ nước.

{keywords}
Những hình ảnh thể hiện tín ngưỡng đa thần ở Hà Giang trong buổi triển lãm.

Ngoài ra, triển lãm còn góp phần đoàn kết giữa các tộc người từ miền xuôi lên miền ngược, từ người Kinh đến các tộc người thiểu số; tuyên truyền hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, trong đó nêu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc, đoàn kết dân tộc, phát triển dân tộc... đã được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật, các chính sách cụ thể đã và đang được triển khai thực hiện, tạo nên diện mạo mới về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của các tộc người luôn được cải thiện, nâng cao.

{keywords}
Lễ cắt băng khánh thành triển lãm.

Các tôn giáo ở Việt Nam đồng hành cùng dân tộc và đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm ảnh, tư liệu lần này sẽ góp phần nêu bật các giá trị văn hoá tín ngưỡng như tôn thờ anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, chống ngoại xâm, thiên tai... tiêu biểu nhất là Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, Thờ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, thờ cúng tổ tiên..., các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của sinh hoạt tín ngưỡng đóng góp to lớn cho kho tàng văn hoá Việt Nam, tạo thành các hệ giá trị làm nền tảng để xây dựng đất nước.

{keywords}
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào tại địa phương.

Triển lãm lần này cũng là dịp để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người và các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Góp phần bảo tồn những phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào, thu hút sự quan tâm của Nhân dân du khách, các tổ chức trong và ngoài nước; Đảm bảo cho người dân có quyền tự do tôn giáo và tự do không tôn giáo; Thể hiện rõ sự tôn trọng, bảo vệ của Nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; Tuyên truyền để người dân nhận diện, làm rõ về những hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, xúi giục chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá nhà nước của các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo….

{keywords}
Lãnh đạo địa phương cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông dự lễ khai mạc triển lãm.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng, bàn giao toàn bộ tư liệu, hiện vật, tranh trưng bày cho tỉnh Hà Giang để địa phương tiếp tục triển khai tổ chức triển lãm tại các huyện trong tỉnh.

{keywords}
Hình ảnh lễ hội Bàn Vương của dân tộc Dao, xã Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang.
{keywords}
Người dân đến xem ảnh, tư liệu tại triển lãm.
{keywords}

{keywords}

Hướng dẫn viên của Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu nội dung, ý nghĩa các bức ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm.
{keywords}
{keywords}
Những hình ảnh đặc sắc ở triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Hà Giang thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
{keywords}
Qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên, người xem hiểu rõ hơn ý nghĩa các bức ảnh tại triển lãm, thêm hiểu biết về các dân tộc, tôn giáo tại địa phương và trên cả nước.

 Tiến Anh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !