Hà Nội: Hàng nghìn người không đeo khẩu trang khi lễ phủ Tây Hồ

Hôm nay (mùng 1 tháng Chạp), rất đông người ở Hà Nội đã đi lễ cầu tài lộc, bình an ở các chùa, đền, miếu... Phủ Tây Hồ có hàng chục nghìn người tới dâng lễ nhưng rất nhiều người "quên" đeo khẩu trang.

{keywords}
Cứ mỗi dịp cuối năm, người dân lại tấp nập đến Phủ Tây Hồ để "trả lễ".

Theo ghi nhận của PV, tại phủ Tây Hồ có hàng nghìn người đến đi lễ. Gần trưa, đoàn người kéo đến đông hơn. Phần lớn người dân đến dâng lễ đều đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện để phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Phía bên trong Phủ người đứng chật như nêm, hoa quả, đồ lễ được xếp tràn xuống sàn nhà. Tuy nhiên, rất nhiều người khi vào hành lễ đã bỏ khẩu trang vì quan niệm như thế mới thành tâm.

Hình ảnh hàng nghìn người chen chúc đứng khấn vái nhưng quá nhiều người không đeo khẩu trang dấy lên nhiều sự lo lắng bởi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. 

{keywords}
Người tới lễ Phủ Tây Hồ đông như "nêm cối", ước tính hôm nay có tới hàng chục nghìn người vào Phủ.

Ông Chương Tiến Hồi, đại diện Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: “Hôm nay có khoảng hơn 10 nghìn người đến dâng lễ tại phủ Tây hồ, nhiều người đã chủ động đeo khẩu trang. Tuy nhiên, cứ 10 người thì phải có đến 4 người là không đeo khẩu trang. Chúng tôi đã phối hợp cùng lực lượng công an thường xuyên đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào Phủ".

Ban Quản lý Phủ Tây Hồ cùng lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền và áp dụng nhiều biện pháp nhắc nhở người dân phòng dịch, nhưng do lượng người quá đông nên công tác phòng dịch dường như không hiệu quả.

Chị Vũ Anh Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Dù ở Việt Nam, dịch bệnh đang được kiểm soát rất chặt, nhưng người dân không nên chủ quan quá. Tôi thấy hôm nay rất nhiều người đến đây không đeo khẩu trang nên tôi và bạn đã quyết định đứng ở bên ngoài, chờ một lát nữa lượng người giảm bớt tôi mới vào làm lễ”.

{keywords}
Thời tiết hôm nay nắng ráo nên người đi lễ Phủ đỡ vất vả hơn.
{keywords}
Nhiều người đứng khấn ngay ngoài sân vì bên trong khu vực hành lễ quá đông đúc.
{keywords}
 Rất nhiều người không sử dụng khẩu trang khi hành lễ trong không gian chật hẹp, đông người.

 

{keywords}
Một số người chia sẻ quan niệm "dâng lễ phải bỏ khẩu trang mới bày tỏ được lòng thành kính" nên "lờ" đi biện pháp phòng dịch quan trọng.

 

{keywords}
Dù Ban Quản lý di tích đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở việc đeo khẩu trang, nhưng ngay ở khu vực đường vào đã thấy nhiều người không tuân thủ.

 

{keywords}
Dù vậy, nhiều người cũng vẫn giữ ý thức tuân thủ việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

 

{keywords}

 

{keywords}
Đến 13 giờ, lượng khách vào Phủ vẫn rất đông, đường đi lối lại chật kín từ cổng đến nội khu.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !