Hàng chục ngàn người ‘rồng rắn’ từ phía Nam đổ về Tây Nguyên mỗi ngày

Khi nhiều tỉnh, thành phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục ngàn người dân ở Tây Nguyên ùn ùn đi xe máy qua chốt kiểm dịch ở Đắk Nông về quê tránh dịch.

Sáng nay (19/6), trao đổi với PV Infonet, bác sỹ Đào Kim Nghiệp – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đắk Lấp (Đắk Nông) cho biết, trong vòng 3 ngày qua, mỗi ngày có hàng chục ngàn người từ các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh qua chốt kiểm soát dịch Cây Chanh về Tây Nguyên (Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum) tránh dịch, chưa tính số lượng ban đêm.

{keywords}
Mỗi ngày có tới hàng chục ngàn người từ các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh qua chốt Cây Chanh để về Tây Nguyên.

Theo ông Nghiệp, người dân đi thành từng đoàn rất đông, thậm chí có đoàn lên đến vài ngàn người nối đuôi nhau xếp hàng làm thủ tục qua chốt kiểm dịch này, phương tiện di chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy.

Nói về nguyên nhân lượng người dân đổ về Tây Nguyên mỗi ngày tăng đột biến như vậy, ông Nghiệp cho rằng, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt khi các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những người lao động xa quê khó khăn sẽ quay về quê.

“Trong 2 ngày tới, lượng người qua chốt kiểm dịch Cây Chanh chắc chắn sẽ rất đông. Những người về từ TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An và Đồng Tháp sẽ được lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng và lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ. Lượng người qua chốt có thể sẽ giảm dần trong tuần tới”, ông Nghiệp thông tin thêm.

{keywords}
Người dân xếp hàng dài chờ qua chốt kiểm soát dịch.

Chốt kiểm dịch Cây Chanh (huyện Đắk R’lấp) là cửa ngõ từ các tỉnh phía Nam lên Tây Nguyên, là địa điểm rất quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo nhận định của các địa phương ở Tây Nguyên, nếu sơ suất để lọt một vài ca bệnh qua chốt chặn này thì tình hình sẽ vô cùng phức tạp. Do vậy, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Cây Chanh trong thời gian qua đã phải căng mình làm nhiệm vụ kiểm soát dịch.

Tỉnh Đắk Nông đã bố trí thêm nhân lực gồm Quân đội, Công an, Đoàn viên thanh niên hỗ trợ, giảm tải một phần cho lực lượng y tế tại trạm kiểm soát dịch mấu chốt này.

Hải Dương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !