Kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội nghiện xóc đĩa online, chọn điểm đã đến mở tài khoản để cướp

Hiếu và Tùng lên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", học cách cướp tài sản ngân hàng, sau đó chuẩn bị công cụ gây án, khảo sát địa bàn, tính toán kỹ lưỡng đường tẩu thoát…

Chiều 10/3, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đến vụ cướp tài sản tại một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo”.

{keywords}
Hiếu dùng súng giả, dao cướp ngân hàng (ảnh cắt từ clip).

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng thông tin: “Vụ việc đã được cơ quan công an quận hoàn tất hồ sơ và chuyển cơ quan Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu là "con nghiện" xóc đĩa online và đã "đốt" tiền tỷ vào trò đỏ đen trên mạng. Trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, sau khi bán hết nhà, đất để trả nợ, nhưng vẫn còn thiếu 3 tỷ đồng.

{keywords}
Đối tượng Tùng.

Để có tiền trả nợ, Hiếu mò mẫm vào nhóm facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" và được một số người ở đây dạy cách cướp ngân hàng. Sau khi được dạy cách cướp ngân hàng, Hiếu chủ động bắt chuyện và rủ được Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng đi cướp.

Để cướp được tiền trong ngân hàng, Hiếu và Tùng đã khảo sát một số phòng giao dịch của các ngân hàng ở huyện Đông Anh nhưng thấy các mục tiêu này đều khá đông người qua lại nên đành phải chuyển địa bàn gây án.

{keywords}
Đối tượng Hiếu bị cơ quan công an bắt.

Sau đó 2 đối tượng đã chuyển địa bàn gây án, do Hiếu đã từng đến mở tài khoản tại một phòng giao dịch ngân hàng ở phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm), nên phát hiện tại đây có rất ít nhân viên làm việc. Thông thường, phòng giao dịch này có khoảng 10 nhân viên, nhưng do dịch Covid-19, chỉ có 2 nhân viên ở tầng 1 và một nhân viên bảo vệ.

Chính vì vậy, Hiếu và Tùng bàn bạc, phân công nhiệm vụ, khảo sát tuyến đường đến và đường trốn chạy nhằm tránh bị ghi lại hình ảnh.

Sau khi chuẩn bị công cụ gây án, sáng 7/3, hai đối tượng đón nhau đến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm), gần khu vực phòng giao dịch trên. Hiếu và Tùng mặc quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và găng tay. Chiếc xe máy hai đối tượng sử dụng để di chuyển cũng được tháo biển kiểm soát để dễ bề trốn tránh.

Đến ngân hàng, Hiếu đi vào trong, dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng rồi cùng Tùng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 20 m, xe của hai nghi phạm xảy ra va chạm giao thông nên hơn 300 triệu đồng từ trong ba lô đã rơi xuống đường.

Quá trình trốn chạy, đến đường Vành Khuyên (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), Tùng xuống xe, bảo Hiếu một mình đi vứt phương tiện, hung khí gây án. Tùng cũng thay quần áo, vứt găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo mưa rồi cầm số tiền cướp được đi taxi về nhà.

Nguyễn Văn Hiếu điều khiển xe máy di chuyển sang huyện Đông Anh. Dọc đường, đối tượng vứt xe máy xuống ao trên địa bàn xã Hải Bối.

Đến khoảng 10h ngày 7/3, Hiếu và Tùng gặp nhau ở khu vực gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Hai đối tượng chia nhau "chiến lợi phẩm" vừa cướp được. Hiếu được 92 triệu đồng, Tùng được 108 triệu đồng.

Khoảng 16 tiếng đồng hồ sau khi gây án, hai đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, số tiền được chia, Hiếu đã trả nợ một số người và chỉ còn 20 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu giữ số tiền trên và 100 triệu đồng từ Tùng.

Sông Yên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !