Hà Tĩnh: Hàng ngàn khối đất từ dự án kè chống sạt lở bờ sông đang đi về đâu?

Theo dự toán, trên 77.000 m3 đất dư thừa được đưa về bãi thải, tuy nhiên tại công trường dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, hàng ngàn m3 đất được đầu nậu chở đi bán cho người dân trong vùng với giá 400.000 đồng/xe.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có tổng chiều dài 2 bên bờ kè là 1.550,14m, trong đó tuyến kè bờ hữu dài 1.316,77m; tuyến kè bờ tả dài 234,66m.

Dự án này do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 888 (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) làm tư vấn giám sát; Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Hoàng Ngọc (tại Khối 8, thị trấn Hương Khê) trực tiếp thi công.

{keywords}

Không khí hoạt động tại công trường rất náo nhiệt.

Dự án có giá trị dự toán trên 47 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 36,5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho 600 hộ dân sống dọc sông Ngàn Sâu của xã Gia phố, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo dự toán, khoảng trên 77.000m3 đất đào dư thừa từ 2 bên bờ sông được vận chuyển về bãi thải. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, có 1 đầu nậu đứng ra khai thác, vận chuyển hàng ngàn m3 đất thừa từ dự án đưa đi bán cho các hộ dân trong vùng.

Theo quan sát của PV tại công trường, hàng chục công nhân đang khẩn trương đóng khuôn, đổ khung dầm mái kè. Đặc biệt có một số máy xúc đang hoạt động hết công suất để cung cấp đất cho trên hai chục chiếc xe tải thường xuyên nằm chờ đến lượt chở đất đi bán cho người dân với giá 400.000 đồng/xe.

{keywords}

Máy xúc hoạt động hết công suất.

Tại đây, PV thấy một người người đàn ông khoảng 50 tuổi đi trên xe bán tải. Qua tìm hiểu được biết, người này tên Đ., từng có thâm niên trong khai thác đất tại khu vực miền núi Hương Khê.

Ông Đ. cho rằng đây là đất của dân nên người dân được khai thác về đổ vườn. Số còn lại thì chở về bãi thải cách đó không xa. Để chứng minh cho lời mình nói, ông Đ. nhiệt tình dẫn PV đến bãi thải, tuy nhiên, nơi đây chỉ là “hiện trường giả” mà thôi.

Ông T (ở xóm 2 xã Gia Phố) cho biết, cả tuần nay, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải chở đất bán cho người dân trong xóm khiến việc đi lại của người dân trong khu vực rất nguy hiểm. Lo sợ đường hẹp, mất an toàn giao thông nên người dân đã dùng sào chắn ngang để cấm đường.

{keywords}
Tại hiện trường, thường xuyên có trên hai chục chiếc xe tải nằm chờ đến lượt ăn hàng.

Hỏi một người dân đang san đất trong vườn cách đó không xa thì được biết, gia đình mua 2 xe đất từ bờ sông về với giá 400.000 đồng/xe. Người này cũng không quên cho số điện thoại 0984178XXX của anh H. Ph. (người có máy đào đất bán) để liên hệ nếu cần.

Sau khi PV gọi điện báo cho chính quyền địa phương xã Gia phố, đề nghị phối hợp kiểm tra thì những chiếc xe tải này lần lượt rời hiện trường với chiếc ben trống rỗng.

Phản ánh với đơn vị thi công thì được biết, nhà thầu chỉ có 1 máy múc để tạo mái kè, đất của dân nên họ tự đào chở về đổ vườn chứ đơn vị không mua bán.

{keywords}

Chiếc xe 92K-94XX đang vận chuyển đất rời hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho biết: “Việc xây dựng kè chống sạt lở 2 bên bờ sông, chúng tôi rất ủng hộ vì đây là chủ trương đúng đắn, nhằm bảo đảm an toàn, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, cần phải quản lý tốt khối lượng đất phong hóa, tránh để một số kẻ lợi dụng làm thất thoát tài nguyên và hư hỏng đường sá”.

Theo Chủ tịch UBND xã Gia Phố, xã đã tổ chức họp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, đề xuất được sử dụng đất phong hóa để đổ vườn và những vị trí ngập sâu, nhưng xe của đơn vị thi công chưa về nên chưa đổ được.

{keywords}

Một hộ dân tại xóm 2 xã Gia Phố đã mua hàng trăm xe đất để đổ vườn.

“Hiện nay có một số lợi dụng chạy chỗ này chỗ khác, làm hư hỏng hết đường, khiến tôi rất sốt ruột. Tôi đã báo đơn vị thi công, nếu không quản lý được lượng đất phong hóa đó thì xã sẽ làm tờ trình gửi Ủy ban và Công an huyện để kiểm tra, xử lý”, ông Long lo lắng.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền địa phương, xã đã đề nghị đơn vị thi công cung cấp biển số xe để công an theo giõi, giám sát. Tuy nhiên, đại diện đơn vị thi công trả lời hiện nay xe mới về ít, sau dịp nghỉ lễ sẽ cung cấp để lực lượng chức năng theo dõi.

{keywords}

Bãi thải chỉ là “hiện trường giả” nhằm đánh lừa dư luận.

Nói về tình trạng hàng nghìn khối đất bị đưa đi bán trái quy định, đại diện Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê cho biết: “Ban đã nghe thông tin phản ánh. Nếu có nội dung như phản ánh thì sẽ cho anh em kỹ thuật đi kiểm tra và làm việc với xã để phối hợp quản lý thật chặt chẽ”.

“Trường hợp người dân sinh sống bên bờ kè, họ có nhu cầu về một ít đất phong hóa mà gàu máy có thể múc đổ vào đó luôn thì có thể chấp nhận được. Còn người khác đến chở đưa ra ngoài bán là không được”, đại diện ban khẳng định.

Dương Cầm

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !