Hà Nội: Lập hàng rào, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân

Dự kiến, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) sẽ tiến hành rào chắn, lập từ 30 - 40 chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp ranh với phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), các trục đường liên thông các thôn...

Trao đổi với PV Infonet, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) Nguyễn Văn Tuấn cho biết, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, sẽ thực hiện giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp theo mức độ 4, đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu.

Theo Lãnh đạo xã Ninh Hiệp, hiện tại, xã có khoảng 19.000 dân phải thực hiện nghiêm các quy định áp dụng phòng dịch trên địa bàn. Để kiểm soát được tình hình dịch, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR đối với những trường hợp liên quan đến các F0. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn 7 có nguy cơ cao.

“Dự kiến, địa phương sẽ tiến hành rào chắn, lập từ 30 - 40 chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp ranh với phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), các trục đường liên thông các thôn, thực hiện lập chốt mềm, chốt cứng ở các đường liên xã”, ông Tuấn nói.

{keywords}
Vào khoảng 16h ngày 4/11, lực lượng chức năng xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) đã tiến hành rào chắn, giãn cách toàn xã để thực hiện truy vết, phòng chống dịch Covid-19 sau khi liên tiếp ghi nhận thêm các F0 trên địa bàn.
{keywords}
Hàng loạt tuyến đường ra vào xã Ninh Hiệp được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, lập chốt kiểm soát dịch.
{keywords}
Theo đó, người dân trên địa bàn xã ai ở đâu thì ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà và khai báo y tế.
{keywords}
Các con ngõ giáp ranh với các phường, xã đều được lập chốt.
{keywords}
Tại điểm giáp ranh với phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, chợ vải tại đây vẫn được hoạt động.
{keywords}
Lối vào chợ thuộc xã Ninh Hiệp đã được lực lượng chức năng phong tỏa, tuy nhiên trong chợ lại thuộc địa phận Bắc Ninh nên các tiểu thương vẫn bán hàng bình thường.
{keywords}
Lực lượng chức năng vẫn để một lối nhỏ cho các tiểu thương ra vào.
{keywords}
Biên trong chợ hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường.
{keywords}
Các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất Hà Nội trong tình trạng "kín cổng cao tường", người dân không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.
{keywords}
Tất cả các cửa hàng trên địa bàn xã Ninh hiệp đều đã dừng hoạt động.
{keywords}
Các lối vào đã được lập hàng rào.
{keywords}
Tại trung tâm thương mại chợ Ninh Hiệp cũng đã đóng cửa.
{keywords}
Trước đó, sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tại xóm 4 (xã Ninh Hiệp), chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc. Đồng thời, các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã cũng được yêu cầu tạm dừng. Theo CDC Hà Nội, 7 ổ dịch hiện nay của thành phố tính đến thời điểm hiện tại gồm: Phú Vinh (huyện Hoài Đức), Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, Mê Linh), Lĩnh Nam (Hoàng Mai), Sài Sơn (Quốc Oai), Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), Trần Quang Diệu (Ô Chợ Dừa, Đống Đa) và Ninh Hiệp, Gia Lâm.

Bảo Khánh

Hà Nội tìm người đến chợ vải Ninh Hiệp – Gia Lâm, yêu cầu siết chặt quản lý người về từ vùng dịch

Hà Nội tìm người đến chợ vải Ninh Hiệp – Gia Lâm, yêu cầu siết chặt quản lý người về từ vùng dịch

Những người đến/về Hà Nội từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) nếu chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo...

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !