Giám đốc rút súng dọa ‘bắn vỡ sọ' tài xế đối diện khung án tới 7 năm tù

Viện KSND TP Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Van Sướng về hành vi "Đe dọa giết người", khung hình phạt cao nhất là 07 năm tù giam.

Ngày 14/9, Viện kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh nhận được đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đối với Nguyễn Văn Sướng (SN 1968, HKTT tại Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng cầm súng đe dọa anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, HKTT tại thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Sự việc xảy ra lúc 10 giờ ngày 05/9/2020, tại đoạn đường trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Sau khi phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh lấy lời khai đối với Sướng, trước khi phê chuẩn, chiều 14/9, Viện kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh đã ban hành Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sướng.

{keywords}
Kiểm sát viên Viện KSND TP Bắc Ninh tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Văn Sướng trước khi phê chuẩn.

Trước đó, ngày 6/9, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã cử Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đối với Nguyễn Văn Sướng về hành vi "Đe dọa giết người" theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở điều tra xác minh, xác định sự việc như sau: Khoảng 10 giờ ngày 05/9/2020, tại đoạn đường trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, do xảy ra mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông nên khi đang điều khiển xe ô tô BKS 99A-306.30 Sướng đã yêu cầu anh Hiếu là lái xe ô tô tải BKS 14C-238.41 phải dừng xe.

Lúc này, Sướng và anh Hiếu cùng xuống xe. Sướng đi về phía anh Hiếu để nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Sướng quay lại xe ô tô của Sướng lấy 01 khẩu súng loại bắn đạn có đầu bọc cao su, cầm súng đi về phía xe tải rồi giơ súng lên, chĩa về phía anh Hiếu đang ngồi.

Nhìn thấy Sướng chĩa súng về phía mình, anh Hiếu nghĩ là súng thật nên sợ hãi đã nhoài người trèo sang hướng 02 ghế phụ (cabin có 03 ghế) rồi mở cửa xe bên phụ bỏ chạy.

Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng, theo hướng nhoài người của anh Hiếu và nói “Đứng lại” nhưng anh Hiếu vẫn tiếp tục chạy bằng chân đất khoảng 100 mét, vượt qua hàng rào của công trường đang thi công, tiếp tục chạy vào khuôn viên công trường, khi nhìn thấy nhiều người công nhân đang làm việc mới dừng lại.

Tại đây, anh Hiếu lo sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nên đã mượn điện thoại của một công nhân trong công trường và gọi người đến đón, sau đó anh Hiếu không tiếp tục lái xe đi tiếp nữa. Còn Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy nên cất khẩu súng vào túi quần bên phải, rồi lên xe ô tô rời đi.

{keywords}
Nguyễn Văn Sướng rút súng đe dọa anh Hiếu rồi lên xe bỏ đi.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Sướng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Bùi Thị Loan (Giám đốc Công ty luật TNHH Bùi Loan – Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: “Đối với hành vi cầm súng dọa bắn tài xế xe tải do mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông của ông Sướng, với tội danh "Đe dọa giết người" theo quy định tại điều 133 Bộ luật Hình sự, bị can có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 07 năm tù giam”.

“Hành vi của ông Sướng là hành vi cần lên án. Theo quy định, công cụ hỗ trợ chỉ được sử dụng cho các mục đích chính đáng, mang tính bảo vệ chung nhưng trong vụ việc này, ông Sướng lại dùng để dọa dẫm, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, có dấu hiệu đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm vụ việc này để tránh các sự việc tương tự có thể xảy ra sau này”, bà Loan nêu quan điểm.

Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !