Gia cảnh éo le của 3 cháu nhỏ thương vong trong vụ sập tường lò gạch

3 cháu nhỏ thương vong trong vụ sập tường lò gạch ở Đắk Lắk là con của một gia đình nghèo, bố mẹ người dân tộc Xơ Đăng, đang làm thuê tại nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Thông tin với PV về vụ sập tường lò gạch chiều 18/5 khiến 3 cháu nhỏ thương vong, ông Trần Văn Long – Chủ tịch UBND xã Ea Riêng (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhận định nguyên nhân do tường đã xuống cấp, cộng thêm một cơn lốc nhẹ lướt qua.

Bức tường cũ đổ sập lúc 3 cháu đang ngồi chơi phía sau khiến 1 cháu tử vong, 2 cháu bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ông Long, chủ lò gạch không tu sửa lại bức tường cũ là vì lò gạch sắp phải dừng hoạt động theo quyết định của Chính phủ.

Lý giải về việc tại sao lại có mặt các cháu nhỏ ở một nơi không an toàn như vậy, ông Long cho biết, bố mẹ các cháu làm thuê ở lò gạch nên dẫn các cháu ra đó chơi cho dễ trông coi.

Về hoàn cảnh gia đình các cháu, ông Long kể, đây là một gia đình hộ nghèo người dân tộc Xơ Đăng, chồng sinh năm 1991, còn vợ sinh năm 1992.

Hai vợ chồng có 4 người con, trong đó cháu lớn nhất 10 tuổi, cháu nhỏ nhất 8 tháng tuổi hiện đã tử vong.

Về sức khỏe 2 cháu bị thương, ông Long thông tin, hiện nay cả 2 cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên, một cháu đã uống được sữa, cháu còn lại vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

{keywords}
2 cháu nhỏ đang được cấp cứu tại BVĐK vùng Tây Nguyên.

Để hỗ trợ gia đình này, cán bộ trong cơ quan ủy ban xã đã vận động được 7 triệu đồng. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền khoảng 40 - 50 triệu đồng giúp gia đình lo ma chay cho cháu nhỏ và điều trị cho 2 cháu đang nằm viện.

Trước đó, Infonet thông tin, vào khoảng 15h30 ngày 18/5, các cháu D.M. (7 tuổi); D.H. (5 tuổi) và G.N. (8 tháng tuổi, cùng trú xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk) ra khu vực lò gạch gần nhà chơi đùa. Trong lúc các cháu đang vui chơi thì không may bị một bức tường gạch đổ sập đè trúng.

Phát hiện sự việc, những người gần hiện trường đã lập tức đến hỗ trợ, đưa 3 cháu nhỏ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu G.N. đã tử vong vì bị thương quá nặng, 2 cháu còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !