Hàng trăm lóng gỗ vô chủ trong Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk: Lập hồ sơ khởi tố vụ án chuyển cho công an

Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, chuyển cơ quan công an vụ  hàng trăm lóng gỗ vô chủ nằm trong lâm phần Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đóng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Sáng nay (21/9), trao đổi với PV Infonet, bà H’Lan Niê Buôn Dap – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án để chuyển cơ quan điều tra Công an huyện Buôn Đôn làm rõ vụ 27m3 gỗ vô chủ nằm trong lâm phần Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk.

{keywords}
Hàng trăm lóng gỗ vô chủ nằm la liệt trong Khu Bảo tồn Voi Đắk Lắk.

Theo bà Lan, vụ việc được Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk và Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn phát hiện vào đầu tháng 7 vừa qua, đến giờ này vẫn chưa tìm ra chủ của số gỗ nói trên.

“Số gỗ trên có bị cắt trong lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk hay không, chúng tôi đang chờ kết quả giám định. Tuy nhiên, chủ rừng phải có trách nhiệm về việc này. Việc khởi tố vụ án sẽ sớm được thực hiện”, bà H’Lan cho hay.

Theo ghi nhận của PV Infonet tại hiện trường vào buổi sáng nay (21/9), có hàng trăm lóng gỗ đường kính từ 25cm, dài 2 - 5m, nằm la liệt ngay cạnh đường tuần tra của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk.

Gỗ chủ yếu là các loại dầu, cà chít và một số gỗ tạp. Tại các bãi gỗ, cỏ cây mọc trùm lên và đang có dấu hiệu hư hỏng vì để ngoài trời không có che chắn.

{keywords}
Các bãi gỗ nằm rải rác ngay cạnh đường tuần tra.

Hiện trường bãi gỗ lậu nói trên chỉ cách nhà điều hành Khu Bảo tồn voi chưa đầy 1km. Đây là khu vực giáp ranh với rừng của Ban quản lý rừng Phòng hộ Buôn Đôn và Công ty Du lịch sinh thái Ánh Dương.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, diện tích của đơn vị này quản lý gần 200 hecta; số gỗ trên được bỏ rãi rác ở 4 bãi khác nhau tại khoảnh 2, tiểu khu 462.

Theo ông Luân, trong thời điểm đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị đang đi cứu hộ một con voi rừng ở huyện Cư Jút (Đắk Nông) nên bị sơ hở và có thể lâm tặc đưa gỗ tới bỏ ở đây.

Ông Luân cũng xác nhận số gỗ này đang nằm một phần trên diện tích 3,1 hecta được tỉnh Đắk Lắk quy hoạch xây nhà cho voi ở và hiện dự án đang triển khai.

Tìm hiểu về dự án 3,1 hecta cho thấy, số lượng gỗ trong khu vực triển khai dự án đã được Sở tài chính Đắk Lắk bán đấu giá cây đứng xong xuôi từ tháng 6/2021, tổng khối lượng khoảng 150m3.

Đơn vị trúng thầu đã khai thác chở đi 140m3 gỗ, chỉ còn khoảng 10m3 để lại hiện trường. Số gỗ vô chủ 27m3 vừa phát hiện dù được chất trên diện tích 3,1 hecta nói trên nhưng không liên quan đến phần khai thác trong dự án.

Một số hình ảnh tại hiện trường mà phóng viên ghi nhận được:

{keywords}
Các cây gỗ dài khoảng 2-5m.
{keywords}
Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ
{keywords}
Số gỗ này được xác định nằm một phần trên diện tích 3,1ha quy hoạch dựng nhà cho voi.
{keywords}
Gỗ bị cắt hạ ngay cạnh đường tuần tra 
{keywords}
Cây gỗ bị cắt hạ gần bãi gỗ trong Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk có đường kính khá lớn.
Đắk Lắk: Hàng ngàn hecta rừng biến mất chỉ trong 8 tháng

Đắk Lắk: Hàng ngàn hecta rừng biến mất chỉ trong 8 tháng

Sau khi rà soát lại, các chủ rừng ở Đắk Lắk bất ngờ phát hiện gần 1.600ha rừng tự nhiên đã biến mất.

Sông Cài

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !