Hà Nội: Nửa đêm vẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho người già, bệnh nền, một điểm tiêm phục vụ 7000 người

Từ ngày 9/9, các quận, huyện ở Hà Nội tổ chức tiêm chủng cả ngày đến đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ phủ vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người dân đủ 18 tuổi trở lên.

{keywords}
Tối 10/9, hàng nghìn người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến điểm tiêm tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô để tiêm vắc xin phòng Covid-19.
{keywords}
Đây là đợt tiêm chủng diện rộng với mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên.
{keywords}
Theo ghi nhận của PV, tại điểm tiêm này có rất nhiều người già trên 65 tuổi, việc đo huyết áp kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm mất khá nhiều thời gian do phải đo lại nhiều lần.
{keywords}
Tất cả người dân tới tiêm vắc xin đều được yêu cầu ngồi giãn cách, điền đúng thông tin vào phiếu sàng lọc tiêm chủng để thuận lợi cho việc liên lạc sau tiêm.
{keywords}
Sau đó người dân di chuyển vào vị trí chờ tiêm đã bố trí ghế ngồi giữ khoảng cách an toàn.
{keywords}
Ở khu vực khám sàng lọc, việc đo huyết áp vẫn được thực hiện, những người có chỉ số huyết áp không đạt yêu cầu sẽ được đưa ra nghỉ ngơi và đo lại ít phút sau đó.
{keywords}
Cụ Ninh Thị Nghiêm (84 tuổi, ở phường Đồng Xuân) cho hay, cụ vẫn muốn được đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên nhờ con gái đưa ra điểm tiêm. "Lần đầu cụ đo tuyết áp cao trên 180 nên bác sĩ yêu cầu đo lại, nếu đo lần nữa không được thì cho cụ về. Gia đình tôi cũng đọc và thấy một số người sau khi tiêm sẽ bị sốc phản vệ, biểu hiện mệt nên cũng lo, nhưng vì nguyện vọng của cụ nên tôi vẫn đưa cụ đi tiêm”, con gái cụ Nghiêm chia sẻ.
{keywords}
Ông Hợp (66 tuổi, ở phường Hàng Mã) đã đo hai lần nhưng huyết áp vẫn cao. Vì muốn được tiêm vắc xin nên ông cố chờ đo lại. “Tôi đo hai lần huyết áp đều 190, tôi cố chờ đo thêm một lần nữa, nếu không ổn định tôi sẽ về. Tôi thấy các y bác sĩ phục vụ rất nhiệt tình. Mặc dù đã khuya, điểm tiêm đông người, lại nhiều người già phải đo huyết áp nhiều lần nhưng không ai khó chịu, vẫn ân cần hướng dẫn”.
{keywords}
Ông Dương Văn Đạt (70 tuổi, ở phường Hàng Gai) cho hay, ông được phường thông báo đến đây tiêm vắc xin. “Đến đây tôi đo hai lần mới được tiêm. Vì tôi có tuổi rồi, đi lại huyết áp cao là điều dễ hiểu. Khi đến đo lần một không được, tôi được các cháu tình nguyện viên hướng dẫn ngồi nghỉ rồi 15 phút, sau đo lại huyết áp tôi đã ổn định nên được bác sĩ cho tiêm ngay. Covid-19 không chừa bất kể ai. Một người nhiễm có thể lây cho rất nhiều người, mà những người lớn tuổi như chúng tôi nếu không may bị nhiễm thì nguy cơ trở nặng cao hơn. Tôi thấy Hà Nội triển khai tiêm diện rộng như thế này là việc rất tốt, mọi lứa tuổi đều cần phải tiêm chủng”, ông Đạt nói.
{keywords}
Bạn Phạm Anh Tú, tình nguyện viên của phường Hàng Bông làm nhiệm vụ giúp đỡ những người lớn tuổi đi tiêm. Tú đưa từng người đến bộ phận sàng lọc đến lúc được tiêm. Những ai khó khăn trong việc đi lại, Tú đều dìu dắt cẩn thận. “Em nghĩ các cụ đến đây cũng như ông bà ở nhà nên dìu đỡ các cụ cẩn thận. Tối nay có rất nhiều người lớn tuổi đi tiêm”.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Những người trên 65 tuổi ở các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được tiêm vắc xin tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô tối 10/9.

Trao đổi với PV, bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Tại đây, chúng tôi phục vụ tiêm chủng cho tất cả những đối tượng. những người nào đủ tiêu chuẩn tiêm chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ.

Với người già, chúng tôi cố gắng đo huyết áp số lần tối đa để giúp các cụ có thể tiêm. Thấy các cụ dù đã có tuổi nhưng rất muốn được tiêm nên đội ngũ phục vụ hỗ trợ các cụ nhiệt tình, đảm bảo quyền lợi cho các cụ. Khi đo lần một huyết áp cao quá, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn những người này ngồi quạt, uống nước cho mát để huyết áp ổn định trở lại, những ai đo đến lần thứ ba mà huyết áp vẫn cao thì chúng tôi động viên các cụ đi về”.

Theo bà Thảo, trong ngày 10/9, tại điểm tiêm này phục vụ khoảng 7.000 công dân.

Để đảm bảo người dân không phải chờ lâu, lực lượng chức năng đã phân chia các phường tiêm vào khung giờ khác nhau. Tại điểm tiêm này, quận dự kiến tiêm cho tất cả các cụ từ 65 tuổi trở lên ở tất cả các phường.

Loại vắc xin được sử dụng để tiêm cho người dân tối 10/9 tại Cung Văn hóa Việt - Xô là AstraZeneca.

Tất cả người dân sau khi tiêm xong sẽ được đưa ra vị trí nghỉ ngơi, theo dõi sau tiêm. Sau thời gian nghỉ mà không có phản ứng gì đặc biệt, nhân viên y tế sẽ lần lượt gọi từng người lên nhận giấy xác nhận tiêm chủng trước khi về nhà.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !