Đắk Lắk: Nước lũ dâng cao, 95 cán bộ chiến sĩ trực xuyên đêm sẵn sàng giúp dân sơ tán

Do mưa lớn kéo dài, nước lũ tại xã Cư San, huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) dâng cao nên lực lượng chức năng đã huy động 95 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến túc trực xuyên đêm, sẵn sàng giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Tối 30/11, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), cho biết huyện đã huy động 95 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng như công an, dân quân, thanh niên, công nhân viên chức… đến túc trực xuyên đêm tại thôn 11, xã Cư San để sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi nước lũ dâng cao.

{keywords}
Nước lũ dâng cao tại xã Cư San.

Theo ông Thảo, ngoài nhân lực, địa phương cũng tập kết nhiều phương tiện chuyên dụng khác như ca nô, xuồng máy để sử dụng trong quá trình sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Hiện mực nước chưa nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục dâng vì trời còn mưa. Chúng tôi sẽ túc trực xuyên đêm nay và có thể nhiều ngày đêm khác nữa ở xã Cư San để sẵn sàng hỗ trợ bà con di dời. Khi nào nước rút, anh em chúng tôi mới về”,  ông Thảo trao đổi.

{keywords}
Lực lượng chức năng khảo sát tình hình mưa lũ tại xã Cư San.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, tại các thôn 9, 10 và 11 của xã Cư San có khoảng 700 hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thượng. Đầu năm 2021, khoảng 150 hộ đã di dời đến khu tái định cư số 1, xã Cư Êlang, huyện Ea Kar. Hàng trăm hộ dân khác hiện vẫn ở lại xã Cư San vì khu tái định cư số 2, xã Cư Bông (cùng huyện Ea Kar) vẫn chưa xây dựng xong.

Các thôn nói trên của xã Cư San thuộc vùng lòng hồ Krông Pắk thượng, hiện dự án đang triển khai nên vào mùa mưa bà con thường xuyên chịu cảnh ngập lụt.

{keywords}
Lực lượng chức năng đã sẵn sàng các phương án để hỗ trợ người dân xã Cư San.

Cũng trong tối 30/11, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua.

Theo đó, tính đến tối 30/11, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích tại huyện M'Đrắk. Nước lũ cũng dâng cao cũng gây ngập Trạm kiểm lâm số 5 (thuộc Khu bảo tồn tồn thiên nhiên Ea Sô, H.Ea Kar) tại ngã 3 sông Krông H’Năng và Ea Pich. Hiện nay, các cán bộ kiểm lâm đã được sơ tán khẩn cấp khỏi trạm.

Ngoài ra, có khoảng 238 ha cây trồng tại huyện Krông Bông bị ngập, hư hỏng, nhiều tuyến đường dân sinh, cầu, cống tại các huyện M'Đrắk, Krông Bông, Ea Kar bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chủ động trực ban 24/24, sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai; sẵn sàng sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở (đặc biệt là các thôn 9,10,11 xã Cư San).

Quảng Nam: Kinh hoàng quả đồi đổ sập xuống đường sau mưa lớn

Quảng Nam: Kinh hoàng quả đồi đổ sập xuống đường sau mưa lớn

Quả đồi từ trên cao sạt lở, trút hàng ngàn khối đất đá kèm theo cây cối xuống khu vực chỉ cách nhà dân chưa đầy 30m.

Trần Nhân

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !