Đào đường sâu gần 1m, biến đường thành sông trước nhà dân rồi bỏ mặc

Sau mỗi cơn mưa, nước lại ứ đọng, gây ngập nặng suốt đoạn đường dài khoảng 200m khiến nhiều hộ dân sống ven tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải “khóc ròng” vì không thể đi lại được.

Theo phản ánh của người dân xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk), những ngày gần đây, bà con rất khổ sở mỗi lần di chuyển qua tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 14) vì “đường đã biến thành ao”.

Sau mỗi cơn mưa, tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột lại bị ngập khoảng 200m.

Ông Hoàng Như Trung (có nhà sát mặt đường) cho biết, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị thi công tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột đã hạ nền đường sâu khoảng 1m (so với mặt đường cũ) qua trước nhà ông.

Từ ngày đường bị đào đến nay đã gần 4 tháng nhưng đơn vị thi công chưa có thêm động thái nào mới khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân hai bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

“Mỗi lần mưa xuống là nước ngập cả vài trăm mét chiều dài khiến bà con không thể đi lại được. Nhiều tháng qua, cứ mỗi lần mưa xuống, người dân phải dắt bộ xe trên lề hoặc đi đường vòng để né tránh. Vợ chồng tôi bán nước ven đường cũng lâm cảnh ế ẩm vì nắng thì bụi, mưa thì ngập”, ông Trung bức xúc phản ánh.

{keywords}
Một người đi đường “ngán ngẩm” quay xe khi gặp đoạn đường ngập như ao tại xã Cuôr Đăng.

Cũng theo ông Trung, người dân sống ven tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột đã nhiều lần phản ánh việc thường xuyên bị ngập, không đi lại được đến các cơ quan chức năng. Sau đó, nhà thầu đến đổ đá dăm, nâng cao mặt đường nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng ngập nước.

Liên quan đến vụ việc, ông Hứa Chấn Trí, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng cho biết, địa phương đã nắm thông tin việc tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột thường bị ngập khi trời mưa, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống người dân.

“Chúng tôi đã có kiến nghị đối với UBND huyện và các đơn vị liên quan để có biện pháp giải quyết. Sau đó, phía nhà thầu có đổ nhiều xe đá dăm nâng cao mặt đường nhưng vẫn chưa khắc phục được việc ngập nước”, ông Trí chia sẻ.

{keywords}
Quán nước của ông Trung ế ẩm vì đường ngập.
{keywords}
Tuyến đường bị ngập khiến việc đi lại của người dân xã Cuôr Đăng gặp khó khăn.

Theo tìm hiểu, gói thầu tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột ( từ Km0+00 đến Km20+500) đoạn qua xã Cuôr Đăng có liên danh 4 nhà thầu thi công, do Công ty TNHH An Nguyên đứng đầu liên danh. Gói thầu này có giá trị gần 515 tỉ đồng.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công ty TNHH An Nguyên thừa nhận có tình trạng ứ đọng nước khi trời mưa, gây khó khăn cho người dân đi lại trong quá trình đơn vị thi công tuyến đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cuôr Đăng.

“Khi trời mưa nước mới ứ đọng, gây ngập. Mới đây, chúng tôi cũng cho đổ 6 xe đá để khắc phục tình trạng này”, lãnh đạo Công ty TNHH An Nguyên nói.

Trần Nhân

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !