Đắk Lắk: Học sinh bị xe đưa đón cán tử vong là con một, gia cảnh khó khăn

Lãnh đạo UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, học sinh lớp 6 vừa bị xe đưa đón cán tử vong trên địa bàn là con một trong gia đình, hoàn cảnh tương đối khó khăn.

{keywords}
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến em H. tử vong.

Ngày 6/11, ông Y Tèo Mlô, Chủ tịch UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, em N.G.H (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Ama Trang Lơng), nạn nhân bị xe đưa đón học sinh cán tử vong là con một trong gia đình. Cha mẹ em H. làm công nhân cho Nông trường cà phê Hồ Lâm, hoàn cảnh tương đối khó khăn.

“Sau khi nhận tin báo về vụ việc, UBND xã đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng gia đình em H”, ông Y Tèo thông tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Krông Năng cho biết, sau vụ tai nạn khiến em H. tử vong, Phòng đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Ama Trang Lơng về vấn đề xe đưa đón học sinh.

Theo ông Bảy, qua làm việc lãnh đạo Trường THCS Ama Trang Lơng khẳng định trường không ký hợp đồng với bất kỳ chiếc xe nào đưa đón học sinh. Chiếc xe liên quan đến vụ việc trên chỉ hoạt động tự phát.

Cũng theo ông Bảy, hằng năm, Phòng đều có văn bản gửi các nhà trường quán triệt về việc quản lý phương tiện làm dịch vụ đưa đón học sinh. “Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện Krông Năng ban hành văn bản, quán triệt các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng xe đưa đón”, ông Bảy thông tin.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, hằng năm Sở đều có chỉ đạo bằng văn bản, yêu cầu các trường nếu hợp đồng dịch vụ với nhà xe để vận chuyển học sinh phải đảm bảo đầy đủ quy định, đảm bảo an toàn giao thông. Sau vụ việc đau lòng trên, Sở đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát lại, siết chặt quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe hợp đồng, dịch vụ.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, hiện đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn giao thông nói trên.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 2/11, tài xế T.V.L (49 tuổi, trú thôn xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) điều khiển xe ô tô khách 50 chỗ chở theo 30 học sinh trên địa bàn xã Dliê Ya và khu vực lân cận đến học ở Trường THCS Ama Trang Lơng (xã Dliê Ya).

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim, xã Dliê Ya, tài xế L. đánh lái để tránh xe ngược chiều và khiến em H. đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường. Sau đó, em H. bị chính chiếc xe đưa đón học sinh do tài xế L. điều khiển cán tử vong.

Trần Nhân

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !