Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Hung thủ ra đầu thú, Công an xã bàng hoàng, không tin là thật

Đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Khi tới trụ sở công an, Thịnh nói vừa giết người và bảo công an bắt mình...

Sáng 29/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Sau khi Đào Văn Thịnh (SN 1979, ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) dùng dao sát hại vợ và bố mẹ vợ rồi ra đầu thú, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng trong trường hợp khẩn cấp”.

{keywords}
Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông Cửu và chị Sim.

Vị này thông tin thêm: “Đối tượng Thịnh chưa có tiền án, tiền sự gì ở địa phương nhưng bị nghiện đã lâu. Đối tượng rời địa phương đi làm ăn xa (ở tỉnh Gia Lai – PV) từ lâu, mới trở về địa phương từ năm 2020, đến hôm qua (ngày 28/6/2021) thì xảy ra vụ việc”.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, lúc đến trụ sở công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Còn khi mới tới trụ sở công an, Thịnh nói giết người và bảo công an bắt mình. Tuy nhiên, trước thái độ bình tĩnh của đối tượng, lại đang bận làm căn cước công dân nên Ban công an xã chưa tin đối tượng vừa gây án.

{keywords}
Các nạn nhân xấu số được đưa đi hoả táng chiều 28/6.

Đến khi Thịnh khẳng định đã giết vợ và bố mẹ vợ, Ban công an xã ngay lập tức thông báo công an viên tại thôn Bái Trang đến kiểm tra và xác định việc Thịnh gây án là có thật, lực lượng công an tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Ban đầu, Thịnh nói đã giết người, công an xã "có cảm giác vụ việc không nghiêm trọng", nhưng sau khi kiểm tra hiện trường, chiến sĩ công an khu vực không ngờ vụ việc nghiêm trọng đến như vậy.

“Đối tượng giết người quá tàn độc”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Cũng theo vị này, khi cán bộ trực ban hỏi Thịnh giết người bằng gì, kẻ thủ ác điềm tĩnh trả lời "dùng dao chém" và bảo công an "bắt em đi".

{keywords}
Xe chở các nạn nhân đi hỏa táng.

Ngay sau khi bắt Đào Văn Thịnh, lực lượng công an xuống hiện trường phát hiện ông Đào Đình Cửu tử vong tại ghế uống nước ngoài sân, còn bà Mộc (vợ ông Cửu) và chị Sim (con gái vợ chồng ông Cửu) tử vong ở cuối sân, gần đầu ngõ. Thi thể bà Mộc được phủ 1 chiếc ruột chăn màu trắng.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng của vụ án thì cơ quan điều tra vẫn cần tiếp tục làm rõ, làm căn cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Hoa, vào sáng 28/6, chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh) có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn lên Toà án nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, 2 vợ chồng đã nhiều lần cãi vã nhau và gửi đơn ly hôn lên UBND xã.

Thịnh từng nhiều lần đe doạ giết gia đình nhà vợ.

Sau khi nắm thông tin, cơ quan công an có vào cuộc xác minh vấn đề này. Quá trình làm việc với công an, vợ chồng Thịnh khẳng định có xảy ra mâu thuẫn và đã giảng hoà với nhau. Mỗi khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, địa phương đều vào cuộc tiến hành hoà giải.

Con rể sát hại cả bố mẹ vợ lẫn vợ rồi ra công an đầu thú

Con rể sát hại cả bố mẹ vợ lẫn vợ rồi ra công an đầu thú

Sáng 28/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ Đào Văn Thịnh để tập trung điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Lá đơn ly hôn bên cạnh thi thể nạn nhân

Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Lá đơn ly hôn bên cạnh thi thể nạn nhân

Thịnh khai do mâu thuẫn khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ dẫn tới vụ việc đau lòng. Thời điểm xảy ra án mạng, vợ Thịnh đang cầm đơn ly dị bên người.

Sông Yên

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !