Xúc động ngày rời khu cách ly: "Hẹn gặp lại khi đất nước không còn dịch"

Đêm cuối ở khu cách ly tập trung tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), người dân đã viết thư chia sẻ ân tình gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ai nấy đều bịn rịn trước khi chia tay và mong muốn gặp lại nhau khi đất nước hết dịch.

Sáng 23/8, những công dân ở phòng số 13 khu cách ly số 4 (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) được trao quyết định hoàn thành cách ly 14 ngày và trở về với gia đình. Đêm cuối cùng ở đây, trước khi tạm biệt nhau, họ đã viết những dòng thư đầy xúc động gửi tập thể cán bộ, nhân viên y tế.

{keywords}

Những lá thư của công dân trong khu cách ly ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) gửi tuyến đầu chống dịch.

“Những ngày ở đây thật sự cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nhờ có anh chị mà mọi người vững tâm lý hơn. Có người nói: “Không hẹn gặp lại!”. Nhưng không, chúng ta vẫn sẽ gặp lại, nhưng sẽ gặp ở nơi khác, thời điểm khác, lúc mà đất nước mình không còn dịch và có thể nhìn thấy mặt nhau khi nói chuyện…”, một công dân viết trong thư.

Sự quan tâm ân cần của những nhân viên y tế và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ trong khu cách ly đã để lại ấn tượng tốt đẹp, niềm tin và tình cảm yêu mến chân thành cho những người phải thực hiện cách ly tập trung. Điều vui hơn với những công dân này là tất cả đều bình an để được trở về với gia đình sớm nhất.

{keywords}
Những lần đo thân nhiệt, chị Tuấn thường trò chuyện, tâm sự để người dân yên tâm cách ly.

Làm nhiệm vụ trong khu cách ly số 4 gần 20 ngày qua, chị Hà Thị Tuấn (nhân viên y tế) chia sẻ, nhiều công dân khi hoàn thành thời gian cách ly cũng viết thư cảm ơn, động viên cán bộ, nhân viên y tế ở đây. Đọc những lá thư ấy, chị Tuấn không kìm được nước mắt xúc động.

{keywords}
Cán bộ khu cách ly động viên, chia sẻ với người dân.

Chị Tuấn tâm sự, gần 20 ngày xa gia đình, chị hiểu cảm giác nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình như thế nào. Chị cũng hiểu khi vào đây người dân thường có tâm lý ái ngại, lo lắng vì sợ có bệnh và có thể bị lây bệnh. Để người dân an tâm cách ly, chị đã hết sức ân cần chia sẻ, động viên họ mỗi lúc gặp gỡ kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày.

Lúc đi đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly, tôi thường trò chuyện, tâm sự và hỏi thăm họ, dần dần rồi hai bên cảm thấy gần gũi với nhau như người trong gia đình. Khi hoàn thành cách ly chuẩn bị ra về, ai nấy cũng bịn rịn, lưu luyến, có em nhỏ còn giữ chặt tay tôi không chịu buông. Đối với tôi, có lẽ đây là những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề của mình…”, chị Tuấn xúc động chia sẻ.

{keywords}
Mọi người mong hẹn gặp lại nhau khi đất nước không còn dịch.

Theo thông tin Thượng úy Lương Hưng Lộc, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, khu cách ly số 4 đã có 85/106 công dân hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 21 công dân còn lại đã được chuyển về khu cách ly số 1 của huyện để tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Sơn Tùng

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !