Hà Nội: Chợ dân sinh đầu tiên lắp 'lá chắn', chia ngày bán hàng để phòng dịch

Để phòng chống dịch, không chỉ ngồi giãn cách gian hàng, bà con kinh doanh tại chợ Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn quây các tấm nilon ngăn giọt bắn khi tiếp xúc với khách hàng.

{keywords}
Tiểu thương chợ Bách Khoa tạo "lá chắn" phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa cho biết, sau khi tuyên truyền, các tiểu thương ở chợ đã chủ động lắp các tấm chắn. Để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn - lẻ.

“Toàn bộ chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày. Những quầy hàng không cấp thiết tôi cũng yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh”, ông Khang cho biết thêm.

{keywords}
Toàn bộ các quầy hàng của chợ Bách Khoa đã được quây tấm chắn bằng nilon để hạn chế giọt bắn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Chị Lê Bích Thảo (sinh sống ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) cho biết  ngay gần chỗ nhà chị có một chợ cóc nhưng đã bị dẹp bỏ nên chị phải sang chợ Bách Khoa để mua hàng.

“Sang đây tôi thấy chợ được lắp tấm chắn này cũng thấy an toàn, ngăn được sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và người bán, yên tâm hơn nhiều", chị Thảo chia sẻ.

{keywords}
Chị Lê Bích Thảo (áo xanh) cảm thấy yên tâm hơn khi các quầy hàng lắp tấm nilon ngăn tiếp xúc trực tiếp 

Còn với chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương tại chợ Bách Khoa, ngay từ khi được phường tuyên truyền hướng dẫn lắp tấm chắn, chị đã đồng ý và thực hiện ngay sau đó.

“Dịch bệnh thì ai cũng sợ cả. Để đảm bảo cho việc bán hàng được an toàn, ngay sau khi được lực lượng chức năng của phương hướng dẫn lắp đặt, tôi thấy rất hợp lý nên quyết định làm ngay. Sau khi lắp tấm chắn xong, khách hàng cũng tin tưởng hơn mỗi khi đến chợ”, chị Hiền nói.

{keywords}
Ban quản lý chợ Bách Khoa trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, đặt khẩu hiệu 5K chống dịch của Bộ Y tế ở các cổng vào chợ.
{keywords}
Được biết, UBND phường Bách Khoa đã yêu cầu tiểu thương phải lắp tấm chắn ngăn cách thì mới được bán hàng.
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng dân phòng của phường liên tục giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện việc giãn cách.
{keywords}
UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn - lẻ để đảm bảo không tập trung đông người.
{keywords}
Nhiều người dân cho biết, họ cảm thấy an tâm hơn với các biện pháp phòng dịch tại chợ.
{keywords}
Trước đây, chợ dân sinh phường Bách Khoa chỉ mở buổi sáng. Những ngày gần đây, chợ đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.
{keywords}
Theo ghi nhận của PV Infonet, không có tình trạng tăng giá hàng hóa, nguồn cung khá dồi dào.
Chợ Hà Nội đầy ắp hàng, tiểu thương đắt khách mua

Chợ Hà Nội đầy ắp hàng, tiểu thương đắt khách mua

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, hàng hóa đầy ắp chợ, có tiểu thương chở 2 chuyến rau vẫn bán hết veo....

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !