Doanh nghiệp khai thác đá ''lợi nhuận âm'' vẫn muốn nuốt trọn diện tích vi phạm

Bị UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt gần 1 năm nay vì vi phạm trong khai thác khoáng sản nhưng mỏ đá Trường Hải vẫn phớt lờ, không thu gọn diện tích khai thác ngoài giấy phép mà còn làm hồ sơ xin thuê thêm đất để hợp thức hóa sai phạm

Ngày 28/9/2020, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải (Công ty Trường Hải) vì vướng hàng loạt sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại huyện Đắk Song.

Trong loạt sai phạm mà UBND tỉnh Đắk Nông chỉ ra, nghiêm trọng nhất là việc mỏ đá Trường Hải khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được khai thác (theo bề mặt) 2,17ha.

Theo quyết định, Công ty Trường Hải bị phạt số tiền 730 triệu đồng và nộp lại phần lợi nhuận bất hợp pháp từ hoạt động này; đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải tạo, phục hồi môi trường, trả lại trạng thái an toàn cho khu vực bị khai thác ngoài ranh giới được cấp phép.

{keywords}
 Bên trong mỏ đá của Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải.

Công ty Trường Hải do ông Nguyễn Đình Tuyển làm Giám đốc. Dù đã đóng tiền phạt là 730 triệu đồng nhưng doanh nghiệp này vẫn “bất tuân thượng lệnh”, không chịu khắc phục hiện trạng phần diện tích đã mở rộng, cũng không nộp lại phần lợi nhuận từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên phần diện tích hơn 2,17ha nói trên mà còn làm hồ sơ xin thuê đất nhằm cố gắng hợp thức hóa lỗi sai.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở TN&MT Đắk Nông tổ chức thực hiện, hai đơn vị giám sát, phối hợp là Công an tỉnh Đắk Nông và UBND huyện Đắk Song.

Ngày 31/5, PV Infonet đã làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT Đắk Nông để tìm hiểu thông tin về vụ việc này.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đắk Nông cho biết, ông Nguyễn Đình Tuyển đã gửi hồ sơ về phương án khai thác đá ngoài phạm vi cho phép và bị Phòng Khoáng sản của Sở TN&MT trả hồ sơ yêu cầu làm lại.

Vị này giải thích lý do trả hồ sơ là vì mỏ đá Trường Hải đã lập phương án việc khai thác đá trái quy định 2,17ha cho kết quả lợi nhuận âm.

“Toàn bộ chi phí khai thác cộng trừ ra phía mỏ đá Trường Hải cho về con số âm. Sở TN&MT không chấp nhận hồ sơ này, nếu mỏ đá này không khắc phục vi phạm thì đơn vị sẽ tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh xử lý nặng hơn”, lãnh đạo Sở TN&MT thông tin.

{keywords}
Núi đá chờ xuất đi tại mỏ đá do Công ty Trường Hải khai thác.

Trao đổi về việc ông Nguyễn Đình Tuyển đổ lỗi cho việc cắm mốc sai khiến mỏ đá Trường Hải khai thác vượt diện tích được cấp phép, phía Sở TN&MT cho hay, giai đoạn Tổng cục khoáng sản vào đo đạc, ông Tuyển đổ lỗi cho Sở TN&MT Đắk Nông, tuy nhiên, sau khi bị Sở phản bác thì ông Tuyển lại đổ lỗi cho huyện Đắk Song.

Theo ước tính của nhiều người chuyên khai thác khoáng sản, với diện tích 2,17ha, chiều sâu 4 - 5m thì số đá mà phía Công ty Trường Hải lấy đi lên đến hàng trăm ngàn mét khối và lợi nhuận sẽ là một con số khổng lồ.

Thực tế lợi nhuận từ việc khai thác đá vượt quá ranh giới cấp phép của Công ty Trường Hải là bao nhiêu, cần có một đơn vị chuyên môn tính toán, đánh giá, làm căn cứ để cơ quan chức năng thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát; đồng thời cần có các biện pháp xử lý nghiêm khắc với doanh nghiệp vi phạm còn chây ì, cố tình phớt lờ, coi thường chỉ đạo của UBDN tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao xử lý vụ việc cũng phải nâng cao trách nhiệm, để vụ việc kéo dài gần 1 năm không xử lý dứt điểm khiến dư luận địa phương bức xúc, hoài nghi.

Đắk Nông: Nộp phạt 730 triệu nhưng mỏ đá vẫn cố thủ 'ôm giữ' diện tích vi phạm

Đắk Nông: Nộp phạt 730 triệu nhưng mỏ đá vẫn cố thủ 'ôm giữ' diện tích vi phạm

Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải đã bị UBND tỉnh Đắk Nông phạt 730 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng vì tự ý mở rộng phạm vi khai thác 2,17ha.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !