Mưa lớn, Hà Tĩnh điều 45 xe buýt, xe tải làm chốt phòng dịch cơ động

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh, nhiều chốt trực phòng dịch bị thấm dột, nước chảy thành dòng, có chỗ bị ngập khoảng 10cm. Tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị dùng xe buýt, xe khách làm nơi tránh trú mưa gió cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ chiều và đêm 12/6, tại Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh, lều bạt tại các điểm chốt trực do được căng dựng tạm thời bị thấm dột nặng.

{keywords}
Lực lượng chốt trực phải làm việc và sinh hoạt trong điều kiện mưa dột tứ bề, nước tràn vào ngập chốt.

Ở nhiều điểm chốt, nước từ mái bạt chảy xuống thành dòng. Thêm vào đó, gió thổi mạnh, kéo theo mưa hắt vào khiến phía trong chốt bị ướt sũng. Các lều trại được dựng tạm trên đường, lại nằm về phía thoát nước nên khi mưa lớn nước dồn về ngập hơn 10cm.

Trước tình hình đó, để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng phòng chống dịch an tâm làm nhiệm vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cùng các địa phương huy động xe buýt và các phương tiện vận tải đến tận chốt trực làm nơi tránh trú mưa gió.

Ông Trần Văn Sỹ, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải, đơn vị đã điều động 33 xe buýt để phục vụ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

{keywords}
Xe buýt được huy động ngay trong đêm để làm điểm trực chốt tại Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh.

Ngoài xe buýt, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cũng đề nghị lãnh đạo các huyện, thị liên hệ với các nhà xe trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở những điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Bước đầu huyện Thạch Hà đã huy động được 10 xe (6 xe buýt và 4 xe tải thùng); huyện Lộc Hà điều được 7 xe; huyện Hương Sơn bố trí 5 xe buýt của Công ty CP Vận tải Thọ Lam để hỗ trợ các điểm trực chốt.

Việc huy động xe buýt (trong thời gian ngừng hoạt động) làm nơi trú mưa tại các chốt trực là một sánh kiến hay, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền với lượng phòng, chống dịch.

{keywords}
Ghế trong xe buýt được sắp xếp thành chỗ nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt.
{keywords}
Ngoài xe buýt, xe tải cũng được sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng phòng chống dịch.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 42 ca mắc Covid-19; trong đó, từ 10/6 đến 13/6 có thêm 28 ca mắc mới. Qua truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được 1.073 trường hợp F1 và 10.355 trường hợp F2.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !