Ủng hộ 3 ngày 1 lần đi chợ, người dân Buôn Ma Thuột kỳ vọng sớm chiến thắng Covid-19

Dù gặp nhiều bất tiện khi đi chợ 3 ngày/1 lần, tuy nhiên, việc kiểm soát dịch chặt chẽ ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được người dân địa phương đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm

Theo ghi nhận của PV Infonet trong ngày đầu tiên áp dụng việc phát thẻ cho người dân đi mua hàng (29/7), các chợ tạm trong TP Buôn Ma Thuột như ngã 4 Mai Hắc Đế - Giải Phóng; chợ Tân Thành (đường Nguyễn Viết Xuân) đều đã đóng cửa, đường xá vắng tanh không có một bóng người qua lại.

{keywords}
Chợ Tân Thành chính thức đóng cửa từ sáng nay.

Còn tại chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột, việc kiểm soát người ra vào chợ được thực hiện rất chặt chẽ. Người dân khi vào chợ được hướng dẫn xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn, sau đó được cơ quan chức năng đo thân nhiệt, hướng dẫn ghi tên trên phiếu mới được đi vào chợ.

PV quan sát khoảng 1 giờ đồng hồ, ước tính có hàng trăm người đi vào chợ này, tất cả đều chấp hành nghiêm quy định phòng dịch.

{keywords}
Người dân được hướng dẫn xếp hàng, giữ khoảng cách trước khi vào chợ Buôn Ma Thuột.
{keywords}
Người dân được hướng dẫn làm thủ tục vào chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột vào sáng nay (29/7).

Vừa mua xong thực phẩm từ chợ đi ra, chị Trần Thị Bích Trâm, trú ở đường Lê Hồng Phong (TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ với PV, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên, việc phát thẻ đi chợ 3 ngày/1 lần là hợp lý vì thời điểm này không nên gặp gỡ hay tiếp xúc gì với nhau, đặc biệt là những nơi công cộng, đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

“Sáng nay là ngày đầu tiên áp dụng việc dùng thẻ đi chợ, tôi đã nhắc nhở người thân, bạn bè khi đi chợ phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo TP dù có một số bất tiện trong cuộc sống”, chị Trâm nói.

{keywords}
Chị Trần Thị Bích Trâm rất biết cách bảo vệ mình, người thân và cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

Đồng tình với quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Quyên, trú ở đường Y Mon (TP Buôn Ma Thuột) cho hay, quyết định phát thẻ mua hàng 3 ngày/1 lần của UBND TP Buôn Ma Thuột là đúng đắn và kịp thời, việc hạn chế tối đa đi lại hay tập trung đông người lúc này là rất cần thiết và cấp bách.

“Người dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ chỉ đạo của chính quyền. Dù có bất tiện một xíu cũng không sao. Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột làm việc này cũng vì sức khỏe của nhân dân nên người dân càng hạn chế đi lại, gặp gỡ càng tốt, cần sự chung tay với chính quyền địa phương trong chiến dịch đẩy lùi Covid-19”, chị Quyên bày tỏ quan điểm.

“Chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả nhất. Mong người dân không hoang mang mà hãy yên tâm chấp hành nghiêm quy định. Sẽ không có chuyện chính quyền để dân phải đói, khát”, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột khẳng định.

{keywords}
Khu chợ tạm Mai Hắc Đế không một bóng người

Trước đó, vào ngày 27/7, UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định tạm dừng hoạt động các cửa hàng tiện lợi, chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 29/7 cho đến khi có thông báo mới tiếp theo.

Thành phố Buôn Ma Thuột cũng chỉ đạo 21 xã, phường trên địa bàn cấp thẻ đi chợ cho người dân với tần suất 3 ngày một lần để mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu áp dụng từ ngày 29/7.

TP Buôn Ma Thuột đóng cửa chợ tạm, phát thẻ đi chợ 3 ngày 1 lần

TP Buôn Ma Thuột đóng cửa chợ tạm, phát thẻ đi chợ 3 ngày 1 lần

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã quyết định đóng cửa các chợ tạm, cửa hàng tạp hóa không đảm bảo công tác phòng chống dịch, phát thẻ cho người dân đi chợ.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !