Nhiều hãng tàu du lịch biển tiếng tăm trên thế giới đã cập cảng Đà Nẵng

DICTC 2018 diễn ra chiều 15/11 là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển nhằm quảng bá điểm đến và thế mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng biển, du lịch công vụ tới các hãng tàu biển quốc tế, đại lý hàng hải, lữ hành..

Chiều 15/11, Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng 2018 (DICTC 2018) do Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đã thu hút gần 100 đại biểu trong và ngoài nước tham dự; gồm đại diện các hãng tàu, công ty du lịch chuyên khai thác tàu biển như Saigontourist, Destination Asia Vietnam, Evergreen, đại diện các hãng tàu nước ngoài Genting Dream Hongkong, Henna, Costa Classia, Super Star Aquarius… cùng đại diện Cảng Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch TP.

Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng 2018 diễn ra chiều 15/11... (Ảnh: HC)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Với lợi thế về cảng biển và sân bay quốc tế, cửa ngõ đi/đến các di sản thế giới ở miền Trung, cùng với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, các bãi tắm đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch khá đồng bộ, môi trường du lịch được đảm bảo, có cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến an toàn và thân thiện của du khách.

DICTC 2018 cũng là hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển lần đầu tiên được Đà Nẵng tổ chức nhằm quảng bá điểm đến và khai thác thế mạnh của du lịch TP là du lịch biển, nghỉ dưỡng biển và du lịch công vụ tới các hãng tàu biển quốc tế, các đại lý hàng hải, hãng lữ hành trong nước và quốc tế. UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch tổ chức hội nghị lần này để tìm ra các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch TP, tiếp tục thu hút khách du lịch tàu biển đến Đà Nẵng nhiều hơn nữa trong thời gian đến.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho hay, nếu năm 2012 Đà Nẵng đón 57 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với 52.570 lượt khách thì đến năm 2017 đón 87.798 lượt khách (74 chuyến tàu). Nếu 9 tháng đầu năm 2017 lượng du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường tàu biển đạt 52.403 lượt thì trong 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt 85.999 lượt, tăng 64% so cùng kỳ 2017.

là dịp gặp gỡ giao lưu, liên kết giữa các hãng tàu, các công ty lữ hành quốc tế với các đơn vị kinh doanh thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn TP

Đến nay, các hãng tàu đã cập cảng Đà Nẵng là những hãng có tiếng tăm trên thế giới: Star Cruises, Costa Cruises, AIDA Cruises, Dream Cruises, Holland America Cruises, MSC Cruises, Azamara Cruises, Oceania Cruises, Seabourn Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, Silversea,  Windstar Cruises, Viking Cruises, Prespige Cruise Holding, Diamond Cruise International... đưa khách du lịch từ các thị trường Úc, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nhật, Trung,… đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Nẵng và miền Trung – Tây Nguyên.

Để hấp dẫn và thu hút khách du lịch tàu biển đến với Đà Nẵng, các đơn vị khai thác khách (Saigontourist, Pacific Legend, Destination Asia, Khang Huy,…) đã chủ động xây dựng nhiều chương trình du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Trong khi đó, TP Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư phát triển các điểm tham quan, mua sắm giải trí như Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, BaNa Hills, các bãi tắm công cộng, sân golf, các điểm mua sắm (chợ Hàn, Big C, Lotte Mart,...), làng quê cổ Phong Nam...

Đặc biệt, TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, show diễn "Danang Charming”, Áo dài Story và các hoạt động vui chơi  – giải trí thể thao biển,... góp phần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch để du khách tàu biển quốc tế có thể lựa chọn.

Đến nay, nhiều hãng tàu du lịch biển có tiếng tăm trên thế giới đã cập cảng Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo môi trường, chống các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, nhất là trong những thời điểm tàu du lịch cập cảng đưa khách lên bờ; đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi đậu đỗ xe trung chuyển, các điểm tham quan, mua sắm,…, tạo sự an tâm, thoải mái cho du khách khi tham quan du lịch Đà Nẵng. Bộ đội Biên phòng TP Cảng Đà Nẵng đã hỗ trợ tàu và khách cập cảng, nhập cảnh nhanh chóng và tạo không khí thân thiện cho khách du lịch.

Tại DICTC 2018, cùng với tham gia Tour khảo sát Cảng Đà Nẵng, tìm hiểu về cơ sở hạ tầng, dịch vụ của Cảng Đà Nẵng cũng như các chính sách ưu đãi cho các hãng tàu khi khai thác tại Đà Nẵng, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung trao đổi về xu hướng phát triển cảng biển hiện tại và các bài học kinh nghiệm từ các điểm đến nổi tiếng về du lịch tàu biển; thị hiếu khách du lịch tàu biển, phát triển một cảng biển phù hợp các tàu du lịch lớn... với nhiều tham luận từ các đơn vị tư vấn phát triển dự án cảng trên thế giới.

HẢI CHÂU

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !