Nhiều dịch bệnh đe dọa bùng phát
Nhiều dịch bệnh đe dọa bùng phát
Ngày 8/2, tại buổi tổng kết tình hình dịch bệnh năm 2011 trên 20 tỉnh thành phía Nam và kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trong năm 2012, do Viện Pasteur TP.HCM tổ chức, TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur đã cảnh báo Khả năng bùng phát các dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), cúm A/H5N1 và tay chân miệng (TCM) trong năm 2012 là rất cao, nếu không có các giải pháp phòng chống quyết liệt ngay từ bây giờ.
TCM tăng nhanh do thói quen không rửa tay
Theo BS Lê Hoàng San, Phó viện trưởng Viện Pasteur, trong năm 2011 các dịch bệnh giảm so với năm 2010, tuy nhiên cũng có 1 số dịch bệnh tăng đột biến, nhưng đã được giám sát chặt chẽ. Đơn cử như dịch TCM, năm 2011 số ca bệnh mắc tăng gấp 6 lần so với năm 2010 và có đến 145 ca tử vong. Báo cáo cho thấy, thói quen không rửa tay thường xuyên của người dân đã góp phần cho dịch bệnh TCM lây lan nhanh.
Bệnh TCM có thể quay lại
Trong đó, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, là các tỉnh có số ca mắc và tử vong vì TCM cao nhất các tỉnh phía Nam. Đa số trẻ mắc TCM và tử vong cao đều ở độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi, với virus gây bệnh 60% là chủng virus EV71.
Theo BS San, với điều kiện sống, vệ sinh môi trường còn thấp, cùng ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, trong khi bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu thì dịch bệnh TCM trong năm 2012 vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, và có nhiều ca tử vong hơn năm 2011.
Riêng dịch bệnh SXH dù năm 2011 tỷ lệ mắc (60.418/74.085) và tử vong (59/80) đều giảm so với năm 2010, tuy nhiên con số vẫn còn cao, và đây vẫn là dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến có thể gây nguy cơ bùng phát trong năm 2012.
Trong khi đó theo TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, tỷ lệ mắc TCM vẫn cao nhất là cuối năm 2012, nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm so với năm 2011. Riêng tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh SXH năm 2012 sẽ tương đương năm 2011.
Cúm A/H5N1 đang quay lại?
Với 2 trường hợp tử vong tại Kiên Giang và Sóc Trăng vào đầu năm 2012, các chuyên gia dịch tễ trên cả nước đều lên tiếng báo động virus cúm gia cầm A/H5N1 đang quay lại với độc lực cao và có nguy cơ bùng phát. Ngoài ra, cúm A/H5N1 đã xuất hiện tại các quốc gia giáp ranh Việt Nam (Campuchia, Trung Quốc), vì vậy khả năng xuất hiện dịch cúm A/H5N1 trên người là rất cao.
Theo Viện Pasteur TP.HCM, cúm gia cầm vẫn đang lưu hành. Với tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, cùng ý thức người dân còn hạn chế như thói quen thích ăn món tiết canh là nguy cơ của loại dịch bệnh này.
Gà, vịt chưa kiểm dịch được bày bán công khai
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không giết mổ gia cầm bị bệnh, không ăn tiết canh, thịt gia cầm chưa nấu chín. Ngoài ra, mối nguy cúm gia cầm còn đến từ các loại trứng gia cầm, do đó nên ăn trứng chín.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo khả năng kết hợp giữa cúm A/H1N1 đại dịch và cúm A/H5N1 trên người là rất cao, do đó cần giám sát chặt chẽ trên cả gia cầm và người.
Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay đã có 3 đại phương ghi nhận dịch cúm gia cầm. Hiện cả nước còn 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày và có nguy cơ bùng phát ở nơi khác.
nhã hưng