Người Việt ở Canada chia sẻ những thuận lợi khi định cư ở 'xứ sở Lá Phong'

Sau 5 năm sang Canada cùng chồng, chị Trà cảm thấy mình thật sáng suốt. Trước kia, chị cứ sợ sang bên đó không xin được việc, chi phí đắt đỏ nhưng khi sang rồi thì mới thấy thật dễ thở.

Một khu vực nơi chị Trà làm việc.

Xóa tan lo sợ không đủ sống 

Chị Lê Thanh Trà, quê Đà Nẵng lấy chồng ở Hà Nội. Gia đình chồng chị ở Phạm Ngọc Thạch. Chồng chị Trà là dân marketing chuyên nghiệp. Anh từng du học ở Mỹ về chuyên ngành này. Làm việc tại Việt Nam, chồng chị Trà thấy không hợp nhưng vì vợ muốn công việc ổn định và gần ba mẹ nên anh chiều.

Đến năm 2012, chồng chị Trà quyết định sang Canada. Vì chị gái chồng đã sống ở bên đó. Chị Trà vẫn tiếc rẻ và không đi. Ba mẹ con chị ở lại Việt Nam để chồng chị tiền trạm trước. Tuy nhiên, đến năm 2014, chị Trà bán hai căn nhà của gia đình và khăn gói sang Canada theo chồng trước khi con cái bước vào bậc tiểu học. Gia đình chị Trà ở Ontario, Canada.

Khi sang Canada, chị Trà phải học lại tiếng Anh rất nhiều. Dù tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ và từng du học Anh 2 năm nhưng chị vẫn chưa tự tin về vốn tiếng Anh của mình. Khi hai vợ chồng sang đó, điều đầu tiên chị đi xin việc. Ban đầu xin việc rất khó. Cả nhà sống bằng tiền thu nhập của chồng.

Nhưng chi phí ở Canada rất rẻ. Chị Trà kể thánh ăn hoa quả, trái cây như chị mỗi lần đi siêu thị bỏ ra 1 triệu đồng tiền Việt cũng đủ mua hoa quả ăn cả tuần. So với mức sinh hoạt ở Việt Nam thì ở đây quá rẻ.

Chi phí ăn uống, sinh hoạt phí của gia đình chị mỗi tháng chỉ tốn khoảng 15 triệu đồng tiền Việt. Nhiều mặt hàng như cá hồi, tôm hùm, thịt bò, trái cây đủ loại, kem, sữa chua, sữa, sữa tắm, mỹ phẩm, quần áo... giá cả rất hợp lý. Vợ chồng chị yên tâm làm việc không phải lo vấn đề gì. Ốm đau đã có bảo hiểm lo, bác sĩ thì vô cùng trìu mến. Mặc dù phải đóng thuế đóng bảo hiểm nhưng so với những gì mình được nhận, chị Trà hoàn toàn hài lòng.

Các con của chị học trường công giáo. Trước đó ở Việt Nam chúng rất nhút nhát nhưng sang tới đây cháu hòa nhập rất nhanh, chưa khi nào bị ai bắt nạt. Con đi học mà cha mẹ không phải chịu bất cứ áp lực gì về thi đua, thành tích. 

Vì sao Canada là nơi đến của nhiều người 

Canada là đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Theo IMF, nền kinh tế của Canada là lớn thứ mười trên thế giới và là thành viên của G8. Quốc gia này được xếp hạng là nhà sản xuất lớn thứ bảy về vàng và nhà sản xuất lớn thứ bảy của vàng đen (dầu). Canada có một nền công nghiệp lớn mạnh nhưng phần lớn GDP của Canada thực sự đến từ khu vực dịch vụ. Khu vực dịch vụ tiên tiến tạo việc làm cho ba trong số bốn người Canada và chiếm khoảng 70% GDP của cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp (5,9%).

Nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới nhờ được đầu tư rất nhiều. Trong khối các nước G7, chính phủ Canada luôn dẫn đầu về hỗ trợ và đầu tư cho giáo dục. So với các nước có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ,… Canada có học phí rẻ hơn khá nhiều, đối với cử nhân chỉ chi trả mỗi năm trung bình 20.180 CA (~ 20.540 USD), cùng với đó là những trường đại học danh tiếng như Đại học Toronto, Đại học British Columbia, Đại học Montreal,…

Canada với nền kinh tế phát triển mạnh và ổn định. Do đó, chế độ phúc lợi xã hội là cực kỳ tốt, bên cạnh trợ cấp nhà ở, trợ cấp y tế, chính phủ các nước còn có một hệ thống bảo hiểm và hỗ trợ người về hưu để họ có một cuộc sống thoải mái và yên vui cùng con cháu. Đối với doanh nhân, nhà đầu tư, việc có thẻ xanh Canada là một lợi thế lớn. Cùng với việc thường trú làm ăn tại đây các nhà đầu tư vẫn có thể đi và về Việt Nam thường xuyên, duy trì việc kinh doanh ổn định. Canada được Bloomberg xếp hạng là nơi kinh doanh tốt thứ 2 trên toàn thế giới.

Với những lợi ích kể trên, đã có rất nhiều người định cư tại Canada trong đó có cả người Việt. Ở Canada, cộng đồng người Việt có khoảng 250.000 người và đang ngày càng phát triển hơn nữa về mọi mặt. Trong đó, 25% người gốc Việt làm việc trong các công ty, xí nghiệp, xưởng sản xuất; 11% trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật; 6% làm kinh doanh, quản lý và khoảng 10% có việc làm riêng, trong đó nhiều nhất phải kể đến là những cửa hàng ăn uống. Các công việc này đã mang đến thu nhập không nhỏ cho họ xây dựng cộng đồng người Việt Nam thêm lớn mạnh về kinh tế cũng như địa vị trong xã hội.

Phần đa người Canada gốc Việt định cư chủ yếu tại các tỉnh Ontario, Québec, British Columbia và Alberta. Đặc biệt là tỉnh Ontario với thành phố Toronto – trung tâm thương mại, du lịch, tài chính kinh tế lớn nhất tại Canada. Với sự đa dạng về dạng về văn hóa, sắc tộc cùng tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và ổn định nhất cả nước, Toronto đã thu hút rất nhiều người gốc Việt đến đây làm ăn và sinh sống.

K.Chi

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Đang cập nhật dữ liệu !