Người hâm mộ lại bức xúc vì không mua được vé bóng đá online

Hệ thống mạng và các web bán vé bóng đá online của VFF tiếp tục quá tải khiến người hâm mộ lại bức xúc do không mua được vé.

Web bán vé bóng đá online của VFF liên tục bị lỗi

Đúng 10h sáng nay, VFF chính thức tiến hành mở bán vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Cũng giống như trận bán kết lượt về với Philippines, lần này, NHM lại tiếp tục lắc đầu ngao ngán  cùng sự bức xúc do không mua được vé.

Hai trang được VFF mở ra để bán vé là https://vebongdaonline.vn và https://vebongdaonine.com.vn liên tục trong tình trạng bị lỗi và sập. Mọi giao dịch trên hai trang này đều bị ngưng trệ hoàn toàn. Thế như chỉ sau vài phút mở bán, số lượng vé đã hết.

Theo thông báo của VFF, thời gian bán vé, BTC sẽ tiến hành mở bán vé theo 4 đợt: ngày 10/12: 10 giờ 2.500 vé; 16 giờ 2.500 vé; 22 giờ 2.800 vé và 10 giờ ngày 11/12 mở bán 2.500 vé. 

VFF cho biết có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Mỗi người chỉ được mua một lần bằng CMND hoặc thẻ căn cước công dân với số lượng 2 vé cùng mệnh giá.

Tuy nhiên ngay ở đợt bán vé đầu tiên trong sáng nay, đa số NHM đều không thể giao dịch được. 

Hệ thống mạng quá tải, hết vé trong vài phút, rất nhiều người hâm mộ truy cập vào nhưng không thể tải được trang web. Khi vào được trang, nhấn nút mua vé, thì người hâm mộ nhận được dòng thông báo: "Hệ thống đang bận xử lý. Quý khách vui lòng quay trở lại sau ít phút. Rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này". 

Thậm chí ngay khi đổi chiều để mua vé ở mệnh giá còn lại chỉ trong vài giây, NHM cũng không thể mua được khi nhận được thông báo vé vừa bán hết.

Đại diện VFF trước đó đã thông báo đợt bán vé online lần này sẽ chỉ bán ra tổng cộng chỉ 10.300 vé, số vé còn lại VFF không thông báo sẽ phân phối như thế nào. Đó là điều hết sức bất ngờ bởi lẽ sân Mỹ Đình có sức chứa tới hơn 40.000 người thì gần 30.000 vé còn lại sẽ đi đâu về đâu?

Tại sao VFF không nói rõ như những lần bán vé gần đây là bao nhiêu vé sẽ dành cho đường bán vé trực tiếp, bao nhiêu vé bán qua công văn, bao nhiêu vé mời. Thêm nữa, việc chia làm 4 đợt bán vé online, vị chi mỗi đợt trung bình bán ra chỉ 2.575 vé, ngần đó so với nhu cầu của người hâm mộ khác nào muối bỏ bể. Việc không thể mua được hay hết vé chỉ sau 2-3 phút và sập mạng là chuyện dễ hiểu. 

Đã có tới 2 lần bán trước đó để kiểm tra, thực hành, thử nghiệm, vậy sao VFF vẫn trung thành với việc chẳng thể đảm bảo sự công bằng này trong khi Malaysia vẫn tiến hành mở bán vé trực tiếp gần 1 nửa số vé vào sân Bukit Jalil xem trận lượt đi?

NHM thiếu vé trong khi nhân viên của VFF đi phe vé, điều đó nói lên cái gì? đây có phải là sự mù mờ trong việc bán vé của BTC?.

Chỉ còn đúng 1 trận đấu diễn ra tại Mỹ Đình nữa thôi là AFF Cup 2018 kết thúc, đó cũng là trận đấu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam và NHM muốn có mặt để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, thế nhưng với cách làm này của VFF, mơ ước tưởng như giản dị ấy chắc chắn chẳng thể nào thành hiện thực với những người yêu bóng đá thực sự.

Đáng buồn hơn nữa khi NHM dường như hết cách để mua được 1 tấm vé xem bóng đá trận chung kết thì dân phe vẫn có vé để tung bán ra ngoài thị trường với giá cắt cổ.

Hoàng Nam

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !