Người cầm còi trận bán kết Anh vs Croatia, "khắc tinh" của tuyển Anh là ai?

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir đã được FIFA chỉ định cầm còi trận bán kết 2 giữa đội tuyển Anh và Coroatia tại World Cup 2018 diễn ra lúc 1h00 sáng ngày 12/7.

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.

Vị trọng tài 41 tuổi này từng điều khiển hai trận đấu tại World Cup 2018, đó là trận Iran 1-0 Ma Rốc và trận Argentina 2-1 Nigeria tại vòng bảng.

Trong hai trận đấu trên, Cuneyt Cakir đã rút ra tới 9 chiếc thẻ vàng. Đáng chú ý, vị vua áo đen này đã phải nhận chỉ trích rất nhiều từ  đội trưởng của Nigiria, tiền vệ John Obi Mikel trong trận Nigeria gặp Argentina.

Trong trận đấu đó, John Obi Mikel và các đồng đội đã yêu cầu xem lại màn hình VAR và phải cho “Đại bàng xanh châu Phi” được hưởng một quả penalty khi trung vệ Marcos Rojo để bóng chạm tay sau tình huống đánh đầu của chính anh trong vòng cấm, nhưng ông Cakir đã từ chối xem lại màn hình VAR nên Nigeria không được hưởng quả penalty.

Các cầu thủ Nigeria hẳn vẫn chưa hết ấm ức vì tình huống penalty bị từ chối đó, nếu không, rất có thể họ đã không thua 1-2 trước Argentina trên sân St Petersburg.

Đó là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, chỉ cần có được kết quả hòa Nigeria sẽ đi tiếp vào vòng trong còn Argentina bị loại từ vòng bảng. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra và Nigeria phải dừng bước sau khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với chỉ 1 điểm ít hơn Argentina.

John Obi Mikel (giữa) phản ứng gay gắt trước việc trọng tàiCuneyt Cakir từ chối cho Nigeria được hưởng penalty.

Sau trận thua đó, tiền vệ John Obi Mikel cho biết chính trọng tài đã thừa nhận với anh là bóng đã chạm tay Marcos Rojo. Có thể sức ép từ những CĐV Argentina khiến ông không dám dũng cảm chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trọng tài Cuneyt Cakir đã có 17 năm cầm còi, ông cũng từng cầm còi trận trận đấu tại vòng bảng World Cup 2014 giữa Hà Lan và Argentina.

Với người Anh, cái tên Cuneyt Cakir mang đến cho họ nhiều lo âu hơn là hy vọng. Trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2011/2012 giữa Chelsea và Barcelona, Cuneyt Cakir đã thẳng thừng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với đội trưởng John Terry bên phía Chelsea. Rất may sau đó đội bóng nước Anh dù thi đấu thiếu người nhưng vẫn giành quyền đi tiếp và lên ngôi vô địch Champions League sau đó.

Trọng tài Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ với đội trưởng John Terry của Chelsea.

Trọng tài Cuneyt Cakir cũng chính là người điều khiển trận cầm quân cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Champions League khi Manchester United thua Real Madrid tại vòng 16 vào năm 2013. Trong trận đấu đó, Sir Alex Ferguson đã tỏ ra giận giữ với trọng tài sau khi ông này rút thẻ đỏ với tiền vệ Nani khiến đội bóng của nước Anh sớm bị loại.

Thậm chí, Sir Alex Ferguson còn vùng vằng từ chối họp báo khi cho rằng ông đã “mất niềm tin” sau quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài.

Trọng tài Cakir có vẻ là khắc tinh với những cầu thủ mang quốc tịch Anh, ngoài John Terry, hai cầu thủ Anh khác từng bị ông rút thẻ đỏ là Gary Cahill và Steven Gerrard trong các trận đấu thuộc Champions League. Trong đó, Gary Cahill vẫn đang là thành viên đội tuyển Anh tại World Cup 2018.

Cakir cũng là người điều khiển trận chung kết Champions League năm 2015 giữa Barcelona và Juventus và trận bán kết lượt về Champions League năm 2018 giữa Real Madrid Madrid và Bayern Munich.

PV

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !