Nghệ An yêu cầu đảm bảo an toàn trước trận chung kết U23 châu Á

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/1/2018 về việc đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Công điện của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo công điện của UBND tỉnh Nghệ An, sau những trận thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Iraq và U23 Qatar tại vòng chung kết U23 châu Á. Nhân dân cả nước đều rất hân hoan, phấn khởi và có nhiều hoạt động chúc mừng chiến thằng với số lượng đông đảo tại các khu vực công cộng và trên các tuyến giao thông.

Ở tỉnh Nghệ An, sau khi kết thúc trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào chiều ngày 23/1/2018, tình trạng nhân dân tập trung diễu hành bột phát mừng chiến thắng đã tác động lớn đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng nhất định đến một số tuyến đường trên địa bàn, nhất là khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh và một số tuyến đường trên địa bàn TP Vinh; tình trạng một số thanh, thiếu niên quá khích điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, đốt pháo trái phép và vi phạm pháp luật khác.

Để đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết gặp đội tuyển U23 Uzbekistan vào chiều ngày 27/1/2018.

Người dân Tp. Vinh đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar vào ngày 23/1/2018.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong quá trình cỗ vũ đội tuyển thi đấu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia đua xe trái phép, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, gắn máy, hạn chế tập trung đông người nơi công cộng…

Bên cạnh đó, Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia cỗ vũ, ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa; lên án và tuyệt đối không ủng hộ việc thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông, cũng như các hành vi quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Công an tỉnh, Sở GTVT, Cảnh sát PCCC tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND các huyện thành, thị huy động tối đá lực lượng, phương tiện tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tập trung tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, khu vực đông dân cư…

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụn tình hình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, đốt pháo trái phép, các hành vi cỗ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo tốt quân số thường trực chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xuất quân phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Việt Hòa

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !