Nghệ An: CSGT giúp dân thu gom tôm, cua đổ giữa đường

Thấy người phụ nữ bị rơi chậu đựng tôm, cua… trên đường, các chiến sỹ thuộc Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã quay xe lại giúp chị này gom lại số hàng nói trên.
Nghệ An: CSGT giúp dân thu gom tôm, cua đổ giữa đường - ảnh 1

Hành động đẹp của các Chiến sỹ CSGT Nghệ An được cộng đồng mạng khen ngợi (Ảnh. FB)

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền một số bức ảnh với status có nội dung: “Những hình ảnh đẹp của các chiến sỹ CSGT Nghệ An giúp đỡ người dân gom nhặt tôm, cua trên QL1A đoạn qua huyện Diễn Châu”.

Sau khi được đăng tải, những hình ảnh đẹp này đã có hàng ngàn lượt xem và chia sẻ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu của PV, những bức ảnh này ghi lại cảnh một số chiến sỹ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang giúp đỡ người dân nhặt lại số tôm, cua bị rơi vãi trên Quốc lộ 1A, chạy qua địa bàn huyện Diễn Châu.

Nghệ An: CSGT giúp dân thu gom tôm, cua đổ giữa đường - ảnh 2

Đây không phải là lần đầu tiên các Chiến sỹ CSGT Nghệ An giúp đỡ người gặp nạn trên đường. (Ảnh. FB)

Trao đổi với PV, Đại úy Lê Minh Đức - Cán bộ trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7h45’ ngày 17/6.

Vào thời điểm đó, Trạm đang phối hợp với Cục CSGT đường bộ tuần tra, kiểm soát trên QL1A, đoạn qua xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Khi đang đi tuần tra theo hướng Bắc – Nam, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy đi ngược chiều bất ngờ bị tuột dây khiến chậu đựng tôm và cua rơi xuống, vương vãi khắp trên mặt đường.

Sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã quay xe lại giúp đỡ người phụ nữ này gom số tôm, cua lại một chỗ. Do cua bò khắp đường nên phải 15 phút sau, tổ công tác mới thu gom lại hết được.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các chiến sỹ của Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) giúp đỡ người dân khi gặp nạn trên đường. 

Việt Hòa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !