"Nếu hành khách không đeo khẩu trang, chúng tôi tuyệt đối không tiếp nhận"
Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Từ ngày 16/3/2020, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...
Từ ngày 16/3, theo quy định, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. |
Theo ghi nhận của PV tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), những người có mặt tại đây đều trang bị khẩu trang và thực hiện nghiêm túc. Có nhiều người đeo 2 chiếc khẩu trang, một lớp khẩu trang y tế ở bên trong và một chiếc khẩu trang vải ở để đảm bảo an toàn.
AnhĐặng Văn Cường, lái xe tuyến Ninh Bình – Giáp Bát. |
Lái xe Đặng Văn Cường chạy tuyến Ninh Bình – Giáp Bát cho biết: "Nhận được thông báo của Ban quản lý bến xe cũng như tự ý thức được vấn đề có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, chúng tôi chủ động trang bị khẩu trang cho mình và nhắc nhở các hành khách. Khi lên xe, nếu hành khách không đeo khẩu trang chúng tôi tuyệt đối không tiếp nhận”.
“Lúc đầu việc đeo khẩu trang khi ngồi lái xe cũng thấy khó khăn và không quen. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như cho những người lái xe như chúng tôi, việc đeo khâu trang tôi thấy nên làm”, anh Cường chia sẻ.
Tài xế xe ôm ở bến xe Giáp Bát cũng đã nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng lây bệnh. |
Anh Nguyễn Đông Hạnh (một người chở xe ôm ở bến xe Giáp bát) rất đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng: “Chúng tôi hằng ngày chở rất nhiều người từ các địa phương khác. Tôi nghĩ rằng mọi người nên có ý thức đeo khẩu trang bởi vì chúng ta không thể biết người chúng ta tiếp xúc có bị nhiễm bệnh hay không. Chính vì vậy, theo tôi, mọi người cần đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Chính phủ, đặc biệt là những người hay đi lại ở nhiều vùng khác nhau".
Nói về công việc trong mùa dịch, anh Hạnh nghẹn ngào: "Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này, tôi chỉ muốn về quê, khi nào hết dịch mới lên đi làm tiếp. Tuy nhiên, ai cũng có suy nghĩ như tôi thì lúc hành khách cần lại không có người chở. Hơn nữa, tôi cũng có nghe khuyến cáo là không nên đi lại nhiều trong thời điểm này nên tôi quyết định ở lại Hà Nội tiếp tục công việc của mình".
Mọi người đều thực hiện việc đeo khẩu trang ở bến xe. |
Trao đổi với PV, ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc Bến xe Giáp Bát thông tin: “Bến xe đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 như phun khử khuẩn toàn bộ bến xe bằng CloraminB, đo thân nhiệt, trang bị hệ thống nước rửa tay sát khuẩn,.... Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trang bị phòng cách ly cho những người có biểu hiện bất thường hay có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh. Ngoài ra, bến xe liên tục thông tin trên loa phát thanh tình trạng và sự nguy hiểm bệnh dịch, khuyến cáo hành khách các nhà xe trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn".
Các nhân viên bến xe thường xuyên thực hiện việc vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà chờ bằng dung dịch sát khuẩn. |
Tại bến xe Giáp Bát còn lập thêm phòng cách ly tạm thời cho những hành khách có biểu hiện bệnh. |
Nhiều trạm rửa tay di động được đặt tại cửa ra và xung quanh bến, đảm bảo việc vệ sinh sát khuẩn. |
Bên cạnh đó, tại các cửa ra xe đều có nhân viên túc trực đo thân nhiệt cho hành khách. |
Trên xe buýt đã có thông báo cho hành khách đeo khẩu trang nơi công cộng và trong quá trình di chuyển. |
Hầu hết hành khách đi xe buýt đều đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh dịch. |
Tương tự bến xe Giáp Bát, ở một số tuyến phố trung tâm của Thủ đô như Hàng Ngang, Hàng Đào, Tạ Hiện, khu vực xung quanh chợ Đồng Xuân, Nhà thờ Lớn, người dân ra đường đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. |
Những du khách đến Việt Nam cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. |
Không như trước đây, hầu hết du khách ở Hà Nội chia sẻ họ tán thành quy định này của Việt Nam dù họ không quen với việc này. |