Miền Trung: 4 tàu cá gặp sự cố trên biển do bão

Do ảnh hưởng của bão số 1, hiện có 3 tàu cá với 37 lao động của Quảng Ngãi và Khánh Hoà đang gặp sự cố trên biển.

Miền Trung: 4 tàu cá gặp sự cố trên biển do bão

Miền Trung: 4 tàu cá gặp sự cố trên biển do bão

Vùng biển miền Trung đang có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 1 - Ảnh: HC

Chiều 31/3, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung và Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, hiện có 4 tàu cá của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa đang bị sự cố trên biển do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Theo đó, Quảng Ngãi có 2 tàu là QNg 90046TS với 12 lao động do ông Phạm Văn Mãng làm thuyền trưởng, và QNg 90252TS với 11 lao động do ông Phạm Văn Quang làm thuyền trưởng bị hỏng máy, đang thả trôi tại toạ độ 18015' Bắc - 114023'Đông. Hiện các tàu này vẫn giữ liên lạc tốt với đài trực canh Biên phòng.

Tỉnh Khánh Hòa: có tàu cá KH 95977TS do ông Huỳnh Công Chánh làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại toạ độ 09000 Bắc - 114048 Đông (thuộc khu vực biển Trường Sa) thì bị phá nước và chìm. Toàn bộ 14 người trên tàu đã được tàu QNg 96527 do ông Dương Văn Thọ (sinh năm 1969, trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt đưa vào đảo Song Tử Tây an toàn. Riêng chiếc tàu cá KH 95977TS bị chìm mất hết tài sản, khả năng không trục vớt được.

Theo báo cáo các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, hiện còn 844 tàu/9.687 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Trong đó, Quảng Ngãi có 189 tàu/3.880 lao động; Bình Định 154 tàu/1.232 lao động; Phú Yên: 218 tàu/2.024 lao động; Khánh Hòa: 271 tàu/2.448 lao động; Ninh Thuận: 12 tàu/ 103 lao động.

Có 8.989 tàu/53.959 lao động hoạt động ngoài vùng nguy hiểm và 23.739/45.145 tàu đã neo đậu và trú tránh ở nơi an toàn. Hiện các tỉnh đang rà soát, lên phương án cụ thể di dời dân các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nước dâng do bão, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

HẢI CHÂU

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !