Khiếp vía nam thanh niên "ngáo đá" xách con trai trèo lên nóc nhà la hét

Một nam thanh niên vừa la hét vừa xách bé trai hơn 1 tuổi lên nóc nhà rồi chạy đi chạy lại và cháu bé bị tuột khỏi tay rơi xuống. Sự việc xảy ra tại phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) vào sáng 21/11 khiến nhiều người dân chứng kiến sợ khiếp vía.

Nam thanh niên xách đứa bé đi trên nóc nhà khiến nhiều người lo lắng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 10h sáng 21/11 tại khu vực tầng 2 ngôi nhà trên đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, vào thời điểm này, một thanh niên cởi trần, bắt một bé trai khoảng hơn 1 tuổi (cả 2 đều chưa rõ danh tính) đưa lên nóc của căn nhà, nam thanh niên này liên tục la hét, kích động: "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho...".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Vinh Tân, Công an TP Vinh và các lực lượng của tỉnh đã tới hiện trường thuyết phục đối tượng. 

Cháu bé bị rơi sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. ( Ảnh cắt từ clip)

Theo anh Nguyễn Văn T., người chứng kiến vụ việc (trú huyện Diễn Châu) cho biết: "Mặc dù bé trai khóc thét, sợ hãi nên ngất đi nhưng nam thanh niên kia vẫn không thả ra. Sau một hồi la hét như bị kích động, nam thanh niên còn xách cháu bé đi đi lại lại trên mái nhà, rồi bất ngờ buông tay khiến cháu bé rơi xuống, khi đứa bé rơi anh ta cũng nhảy theo”.

May mắn, khi cháu bé rơi xuống đã được lực lượng chức năng kịp thời đỡ được và đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Còn đối tượng đã bị công an khống chế tại chỗ.

Toàn bộ sự việc, được nhiều người quay lại bằng video, rồi đưa lên các trang mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Nhiều người dân địa phương chứng kiến sự việc cho rằng, nam thanh niên trên có thể bị "ngáo đá" mới hành động như vậy, đứa bé là con trai của nam thanh niên nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Bảo Trâm

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !