Huế: Cán bộ QLBV rừng tiếp tay cho ‘lâm tặc’, khởi tố 10 đối tượng chặt phá 55 cây thông

Chặt phá 55 cây thông trái phép ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) 10 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Ngày 21/6, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài nên đầu tháng 4/2021, đối tượng Trần Dũng (trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là chủ mưu và rủ rê các đối tượng gồm Nguyễn Viết Di, Nguyễn Văn Ý, Dương Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Trần Tiến, Đào Văn Lợi, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đình Bảo (cùng trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) khai thác rừng thông trái phép tại Lô 39 và lô 52 (khoảnh 1, tiểu khu 157 thuộc địa phận xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

{keywords}
Hình ảnh PV Infonet ghi nhận trong thời gian “lâm tặc” chặt phá.

Để thực hiện trót lọt, trước khi vào khai thác rừng thông trái phép Trần Dũng gọi điện thoại cho Lê Như Nguyện (Cán bộ quản lý và bảo vệ rừng của Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong) và được “chỉ điểm” vị trí khai thác trong khu vực do Lê Như Nguyện quản lý. Theo thỏa thuận, chở một xe gỗ ra khỏi rừng thì Trần Dũng phải đưa cho Lê Như Nguyện số tiền 2 triệu đồng và số gỗ khai thác được các đối tượng đưa đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, các đối tượng đã khai thác trái phép 55 cây thông nhựa với số lượng hơn 25m3 và thiệt hại tài sản hơn 75 triệu đồng.

{keywords}
Các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố.

Trao đổi với PV Infonet, ông Văn Đức Thuận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, “trong số các đối tượng bị khởi tố thì có một cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong”.

Trước đó, Infonet đã có bài viết phản ánh rừng thông do Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, bảo vệ trồng năm 2012 tại tiểu khu 157 thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị “lâm tặc” chặt hạ 55 cây, chỉ còn xót lại những ngọn cành lá nằm la liệt không có giá trị và những khúc gỗ thông có giá trị đã bị “lâm tặc” vận chuyển đi tiêu thụ.

Hà Oai

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !