Hơn 200 cán bộ y tế nghỉ việc: Bình thường hay bất thường?

PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng hơn 200 cán bộ y tế nghỉ việc trong vòng 1 năm tại một bệnh viện công lập là bất thường.

 

Hơn 200 cán bộ bác sĩ BV Bạch Mai nghỉ việc: Bệnh viện khẳng định “bình thường”

Hơn 200 cán bộ bác sĩ BV Bạch Mai nghỉ việc: Bệnh viện khẳng định “bình thường”

“Việc thay đổi nhân sự vừa qua tại Bệnh viện Bạch Mai là hoàn toàn bình thường, đội ngũ ra đi không quá xuất sắc”, Trưởng phòng tổ chức Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

PGS Nam cho biết từ trước tới nay chuyện bác sĩ nghỉ ở bệnh viện công sang bệnh viện tư làm việc không phải ít nhưng thường rải rác, mỗi năm chỉ vài người đã là hiện tượng cần xem lại.

Nhưng quan sát trường hợp tại BV Bạch Mai, bác sĩ Nam cho rằng không thể chỉ đơn giản là nghỉ việc tìm môi trường mới mà đây có thể là tiếng chuông cảnh báo hiện tượng chảy máu chất xám vì bệnh viện này là bệnh viện lớn, rất nhiều bác sĩ giỏi, thậm chí nhiều bác sĩ cũng được đào tạo bằng kinh phí của nhà nước.

Nhìn vào hiện tượng nghỉ việc ở BV Bạch Mai có thể thấy nhiều bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công bởi vì họ không hợp với cơ chế chính sách mới của ban lãnh đạo nhất là một lãnh đạo mới muốn đổi mới quá nhanh cũng có thể gây ra hệ lụy đối với cơ chế cũ, bộ máy cũ.

{keywords}
Nhiều lý do bác sĩ chuyển việc. 

Ngày trước, lý do chuyển việc được bác sĩ hay nhắc tới là vấn đề lương. Nhưng với điều kiện hiện nay thì nhân viên y tế chuyển dịch như này không hẳn là lý do lương thấp với nhiều bác sĩ mà do môi trường công việc.

Từng làm việc trong môi trường nhà nước, ông Nam hiểu được những gì diễn ra trong môi trường bệnh viện công lập. Các giám đốc bệnh viện chưa coi bác sĩ là “khách mời danh dự”, mời họ về làm việc mà các giám đốc còn có quan niệm ban phát việc làm cho người khác kiểu “tôi đang cho anh được làm việc đó”. 

PGS Nam cho rằng người càng giỏi họ càng kiêu hãnh, họ không muốn phải ẩn nhẫn. Lãnh đạo giỏi là lãnh đạo biết trọng dụng nhân tài, hãy coi họ là khách mời của đơn vị mình để đối đãi và phát triển được tài năng của họ.

Theo PGS Nam, không phải bác sĩ ra ngoài bệnh viện tư làm là sướng. Có những bệnh viện tư mới thành lập, bác sĩ nhận lương tháng cả trăm triệu đồng nhưng chỉ được 2,3 tháng không có bệnh nhân là bác sĩ lại phải chịu áp lực rất lớn đó là “doanh thu” cho bệnh viện. Nhiều bác sĩ nhảy ra ngoài bệnh viện tư nhưng sau đó lại “cù bất, cù bơ” không biết làm gì bởi không phải bác sĩ nào cũng có khả năng kêu gọi được người bệnh đến bệnh viện mình đang làm việc khám chữa bệnh để tăng doanh số cho họ.

Bản thân quản lý một bệnh viện tư, PGS Nam cho rằng tất cả những gì bác sĩ cần làm là phục vụ bệnh nhân nhưng họ vẫn cần một môi trường để cống hiến chứ không phải là quan điểm ban ơn.

Một bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện công lớn ở Hà Nội cũng chia sẻ về việc mình phải ra đi dù rất buồn khi đã gắn bó 20 năm tại đây. Lý do là môi trường làm việc quá mệt mỏi.

"Đã có lúc tôi tự hỏi liệu sếp có khi nào nghĩ xem y bác sĩ chúng tôi đã làm cho bệnh viện những gì thay vì chỉ nghĩ bệnh viện đang cho tôi công việc, tiền lương”, chị nói.

Cơ chế làm việc ban – cho vẫn còn in sâu tại nhiều cơ sở công lập.

Thậm chí, không ít bác sĩ mất 3/4 thời gian chỉ để đi “đỡ đòn” lẫn nhau khiến người bác sĩ vừa làm vừa lo.

Trong khi đó ở bệnh viện tư hiếm khi chuyện này xảy ra.

Khánh Chi

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !