Hà Nội: Đưa hơn 100 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly trong đêm

0h10 ngày 3/10, 8 xe buýt 45 chỗ đã đưa hơn 100 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập tại trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ).

21h ngày 2/10, tại ngã tư Phủ Doãn – Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức cho những người chạy thận, ghép thận bên trong bệnh viện được trở về nhà. Theo ghi nhận của PV Infonet, có khoảng 30 người được lực lượng chức năng chia thành 2 nhóm làm thủ tục xuất viện.

{keywords}
Khoảng 30 người được lực lượng chức năng chia thành 2 nhóm mang theo nhiều đồ đạc làm thủ tục xuất viện.

Những bệnh nhân này đều được bệnh viện xét nghiệm 2 lần trong 2 ngày để được về nhà.

Bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện phần lớn là người cao tuổi, phải ngồi xe lăn, có người nhà giúp đỡ di chuyển.

{keywords}
Những người được rời khỏi Bệnh viện Việt Đức trong tối 2/10 đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR hai lần âm tính.

Ông Văn Nguyễn 75 tuổi, chạy thận ở Bệnh viện Việt Đức đã được 11 năm, sau 2 lần xét nghiệm Covid-19 trong ngày 1 và ngày 2 tháng 10 đều cho kết quả âm tính, ông Nguyễn được cho về nhà, vừa mừng vừa lo vì sức khỏe của ông cũng yếu.

{keywords}
Ông Văn Nguyễn 75 tuổi được người nhà đưa về sau khi nhận kết quả 2 lần âm tính.

Vừa ra khỏi bệnh viện, bà Lê Thị Bưởi (67 tuổi, trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm) cho biết, bà và những người khác vào viện lọc máu từ thứ 4 (ngày 29/9), sau một ngày thì bệnh viện phát hiện F0 nên toàn bộ mọi người được giữ lại.

“May quá được về nhà. Hôm qua nghe tin ở đây có ca bệnh, cả nhà tôi gọi điện hỏi thăm, ai cũng lo lắng. Sau hai lần lấy mẫu xét nghiệm âm tính thì tôi được cho về nhà”, bà Bưởi nói.

{keywords}
Bà Lê Thị Bưởi gọi điện thoại cho con gái đến đón về nhà.

Do bệnh viện thuộc diện phong toả nên 2 ngày liền bà đều được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR với thời gian chờ đợi gần 10 giờ đồng hồ. Dự kiến 3 ngày nữa làm thủ tục quay lại bệnh viện, bà và những bệnh nhân khác tiếp tục phải lấy mẫu xét nghiệm. 

{keywords}
Những người chạy thận ở Bệnh viện Việt Đức đa số là người già.

 

{keywords}
Tài xế được trang bị áo bảo hộ phòng dịch.

21h20 cùng ngày, 8 xe buýt 45 chỗ được điều động đến cổng Bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn để đón hơn 100 trường hợp F1 đi cách ly tập tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ).

{keywords}
Mỗi xe chỉ chở 15 người để đảm bảo giãn cách.
{keywords}
Đến 0h10 ngày 3/10, các chuyến xe bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung.

0h10 ngày 3/10, các chuyến xe bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung. Để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến công tác đưa đón người dân đi cách ly tập trung, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường lực lượng, phong toả tạm thời những trục đường chính dẫn vào bệnh viện.

{keywords}
Xe có vách ngăn với buồng lái để đảm bảo quy định phòng chống dịch.
{keywords}
Khoảng 30 phút sau, xe đã tới khu cách ly tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
{keywords}
Ngay sau khi người đi cách ly xuống xe, toàn bộ xe buýt được phun khử khuẩn.
{keywords}
Các F1 khai báo y tế trước khi vào khu cách ly.

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá "chùm ca bệnh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rất phức tạp vì liên quan đến nhiều đối tượng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ (nhân viên y tế, điều dưỡng, hộ lý, vệ sinh…)

"Phức tạp ở chỗ số người ra vào bệnh viện lớn. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện đầu ngành tuyến cuối nên thu dung bệnh nhân các tỉnh về rất đông. Bên cạnh đó, các khoa, phòng bệnh thường xuyên luân chuyển. Một bệnh nhân không nằm ở một khoa, đi siêu âm ở phòng thăm dò chức năng, nội soi, chụp CT…  nhiều nơi trong bệnh viện nên nguy cơ tiếp xúc khá lớn.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện lớn nhưng diện tích không rộng, chứa nhiều người nên khả năng giãn cách khó khăn hơn. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thường xuyên yêu cầu đề phòng việc lây nhiễm trong bệnh viện. Khi có ca dương tính trong bệnh viện sẽ trở nên rất phức tạp", ông Việt cho hay.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội cũng cho biết, hiện chưa xác định được nguồn lây liên quan đến chùm ca bệnh này. Phương án phòng chống dịch đó là bệnh viện chỉ tiếp đón bệnh cấp cứu, lọc máu, chạy thận; cùng với đó, tách F1 đưa đi cách ly tập trung, giãn cách lượng người nhà bệnh nhân.

"Ngày 3/10, Bệnh viện sẽ tổ chức lấy khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm. Đây là chùm ca bệnh phức tạp nhất ở Hà Nội hiện nay", ông Việt nói thêm.

Bảo Khánh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !