Hội thao truyền thống ngành TT&TT sẽ tổ chức tại An Giang

Ngày 31/7 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết đã có kế hoạch về việc tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XII –2019.

Các đội tham dự Hội thao truyền thống kỳ trước.

Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP.Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2019) và các ngày truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông. 

Tham gia hội thao có 20 Sở Thông tin và Truyền thông, 5 đơn vị trực thuộc Bộ tại TP.HCM, 13 đơn vị là doanh nghiệp trong ngành trên địa bàn tỉnh An Giang cùng một số đơn vị ngoài ngành đóng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 6h30 ngày 10/8/2019, tại Nhà thi đấu đa năng TP. Long Xuyên, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong số 1.000 người tham dự, hơn 600 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động sẽ tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu, gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng đá mini nam, Kéo co, Nhảy dây tập thể, Bắt cá, Nhảy bao bố tiếp sức, Bóng chuyền nữ.

Thời gian thi đấu bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 ngày 10/8/2019. Đối với những môn có số lượng đăng ký nhiều và thời gian thi đấu dài, Ban tổ chức Hội thao sẽ tổ chức thi đấu vòng loại vào 13h30 ngày 9/8.

Hiện Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm, chia bảng và lịch thi đấu cho các nội dung; lên phương án tổ chức thi đấu phù hợp với điều kiện của Hội thao. Ngoài ra Ban tổ chức cũng thành lập Tổ trọng tài và Tổ giám sát để điều hành các thi đấu theo đúng tinh thần luật, điều lệ.

Quần vợt là một trong số các môn được tổ chức tại hội thao lần này.

Hội thao lần này là sân chơi sôi nổi, sinh động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và là dịp để gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đây còn là dịp thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người An Giang với các tỉnh, thành phố trong khu vực. VP Bộ TT&TT tại TPHCM

VP Bộ TT&TT tại TPHCM
Từ khóa: hội thao ngày truyền thống ngành TT&TT thể thao phong trào

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !