Hà Nội: Đường đua F1 'khoác áo mới' hút mắt người xem

Khu vực đường đua F1 (Hà Nội) bắt đầu được trang trí dòng chữ "I Love You" và "Việt Nam" gây ấn tượng mạnh với người dân Thủ đô.

Dòng chữ "I Love You" xuất hiện khá ấn tượng trên khu vực khán đài nằm tại góc cua số 11, gần cửa vào từ đường Lê Quang Đạo, đã thu hút được rất nhiều người mỗi khi đi qua con đường này.

Trước đó, khu vực khán đài này được sử dụng các gam màu vàng, đỏ, tím xen kẽ nhau, nay chỉ còn các hàng ghế nằm tại khán đài đối diện tòa nhà điều hành.

{keywords}
Đường đua F1 được trang trí bắt mắt.

Là người đam mê tốc độ và rất mong muốn được tận mắt thưởng thức cuộc đua F1 tổ chức tại Việt Nam, anh Phạm Văn Từ (Đống Đa) rất thích thú khi đường đua được trang bị một "chiếc áo mới".

“Từ khi bắt đầu đi vào xây dựng đường đua, tôi đã thường xuyên theo dõi tiến độ của công trình này. Vì dịch bệnh nên những hàng ghế bị gỡ xuống ngay sau khi mới lắp đặt chưa lâu, tôi thấy rất hụt hẫng. Thế nhưng, bắt đầu từ đầu tháng 5, khu vực tổ chức đường đua lại được "khoác áo mới” làm tôi rất hồi hộp, hứng khởi! Hy vọng dự án này nhanh chóng đi vào hoạt động để chúng tôi có thể thỏa mãn được niềm khát khao được tận mắt chứng kiến những tay đua”.

Theo anh Từ, đường đua F1 được mở là niềm tự hào rất lớn của Hà Nội và cả Việt Nam. “Tôi nghĩ khi đường đua đi vào hoạt động, rất nhiều người sẽ đến nước ta để xem, hơn nữa còn thu hút được các tay đua có tiếng trên thế giới. Chúng ra sẽ rất tự hào là một trong những nước có đường đua F1".

{keywords}
Toàn cảnh đường đua F1.

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng. Đường đua chạy qua phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ…, tổng chiều dài 5,607km, gồm 23 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe.

{keywords}
Đường đua F1 là niềm tự hào của Hà Nội.

Hồi tháng 1, đường đua này được đặt tên là Đường đua Hà Nội, thể hiện được niềm tự hào của Thủ đô khi trở thành nơi đăng cai của một trong những sự kiện thể thao hoành tráng và danh giá nhất trên thế giới.

Đường đua Hà Nội được thiết kế bao gồm 9 khán đài, được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam, với các tên gọi lần lượt là khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc. Các tên gọi cũng được lựa chọn căn cứ trên đặc điểm của các khúc cua tại vị trí đặt khán đài. Tuy nhiên, một số khán đài nằm bên đường Lê Quang Đạo đã được dỡ bỏ do giải đua xe Công thức 1 tạm hoãn vì đại dịch.

{keywords}
Dòng chữ "Việt Nam" được thể hiện trên đường đua.

Việc thi công công trình này có ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu trong nước. Các kỹ sư đã rà soát từ Bắc vào Nam và thử nghiệm ở nhiều mỏ khác nhau. Đá sử dụng để tạo thành lớp cuối cùng của mặt đường được tập hợp từ các mỏ đá ở Quảng Ninh, xử lý qua các công đoạn và trộn tại trạm xây riêng phục vụ đường đua.

{keywords}
Các hàng ghế nhiều màu được lắp đặt.
{keywords}
Những bãi cỏ nhân tạo nằm xung quanh đường đua đã mọc xanh tốt, tạo nên màu
sắc sinh động cho con đường.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Hình ảnh trái tim trên khán đài.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết hạ tầng đường đua F1 vẫn đang trong quá trình thi công và chưa hoàn chỉnh.

Anh Hùng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !