Hà Tĩnh: Va chạm với ô tô, 2 nữ sinh và 1 bé trai đi xe đạp điện tử vong

Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ô tô và xe đạp điện vừa xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khiến 2 nữ sinh và một bé trai 4 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Trao đổi với Infonet vào đêm muộn 9/7, ông Trần Văn Khôi, Trưởng Công an xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, xác nhận thông tin nói trên và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 19h30 phút ngày 9/7, hai nữ sinh lớp 6, Trường THCS Huy - Nam - Yên, chở theo bé trai 4 tuổi trên xe đạp điện, lưu thông theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam.

Khi đến Km4+73, thuộc thôn 5, xã Cẩm Huy, giáp với xã Cẩm Yên thì bị va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30E-413.82, do tài xế Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển, chạy cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nữ sinh lớp 6 cùng bé trai 4 tuổi bị ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe đạp điện bị vỡ nát, biến dạng, ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị D. (SN 2007); Nguyễn Thị H. (SN 2007) và Trần Hữu Đ. (SN 2015), cùng trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường,

Theo nguồn tin riêng của Infonet, cả 3 nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau. Trong đó, bé trai 4 tuổi tên Đ. có bố mẹ đang làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Đ. được dì ruột chở từ nhà ngoại về nhà nội chơi thì gặp nạn.

Sau khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, tài xế điều khiển xe ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện sau đó.

Theo ghi nhận bước đầu, tài xế làm nghề dạy học tại Hà Nội. Trong thời gian nghỉ hè nên đang trên đường đi du lịch.

Trần Hoàn
Từ khóa: Tai nạn giao thông Va chạm với ô tô 2 nữ sinh và 1 bé trai tử vong Xã Cẩm Huy

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !