Hà Nội: Tổ chức những hoạt động nào trong dịp Quốc khánh 2/9?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra trong 3 ngày, trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhiều đơn vị nghệ thuật đã dàn dựng các chương trình riêng cho dịp này.

Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội, vào ngày 1 và 2/9, tại khu vực Tượng đài Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra 2 hoạt động đua xe đạp.

Đầu tiên là giải đua xe đạp mở rộng cúp Vinasing vào ngày 1/9. Đây là giải đua truyền thống được tổ chức thường niên. Các vận động viên đua quanh hồ Hoàn Kiếm với các chặng đua theo lứa tuổi từ 16 đến 56 tuổi ở các hạng mục phong trào và chuyên nghiệp. Giải đua sẽ góp phần tạo không khí vui chơi, hoạt động thể thao sôi nổi cho quần chúng nhân dân dịp nghỉ lễ.

Vào đúng ngày 2/9 là giải đua xe đạp Cúp Tôn hoa sen xuyên Việt với điểm xuất phát từ khu vực hồ Hoàn Kiếm và đích đến là TP Hồ Chí Minh. Cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800km dọc theo chiều dài đất nước.

Ông Nguyễn Văn Trực, trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn của Sở VH&TT Hà Nội cho biết, dịp 2/9 năm nay sẽ không tổ chức biểu diễn tại các quận, huyện mà thực hiện biểu diễn trọng điểm tại một số sân khấu ngoài trời như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội tại khu vực Mỹ Đình vào tối 1/9; chương trình xiếc do Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội thực hiện tại Trung tâm quận Hà Đông.

Theo NSƯT Thu Huyền, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - đơn vị phụ trách biểu diễn tại khu vực Mỹ Đình, Nhà hát đã dàn dựng chương trình với các ca khúc dân ca, chèo ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước như: “Bài ca thống nhất”, “Sóng đàn Thăng Long”, “Màu cờ tôi yêu”, múa “Sắc đào Nhật Tân”, “Hoa sen dâng Bác”, tiểu phẩm chèo “Giả giàu giả nghèo”…

Khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) dịp 2/9 cũng sẵn sàng nhiều hoạt động nghệ thuật, biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong các ngày cuối tuần dịp mừng Quốc khánh, có 3 chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra tại phố đi bộ. Đó là chương trình biểu diễn kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Trung tâm văn hóa thông tin của quận thực hiện (tối 31/8); chương trình nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc do đoàn nghệ thuật Sao Mai thực hiện (tối 1/9) và chương trình nghệ thuật do Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội biểu diễn (tối 2/9). 

Bên cạnh đó, dịp 2/9 năm nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tổ chức chương trình xiếc tổng hợp, trong đó có những tiết mục truyền thống như: Xe đạp, tung hứng, nhào lộn, xiếc gấu. Đáng chú ý nhất là tiết mục đu bay do các nghệ sĩ trẻ của Liên đoàn thực hiện. Sự trở lại của tiết mục đu bay do các nghệ sĩ trẻ Việt Nam thực hiện và ra mắt vào dịp 2/9 tới đây được xem là một đầu tư mới của xiếc Việt Nam trong việc hoàn thiện danh mục biểu diễn phục vụ công chúng… Ngoài ra, chương trình Hòa nhạc thường niên “Điều còn mãi” mang chủ đề “Trên đôi cánh tình yêu” chiều 2/9 hứa hẹn mang đến không khí trẻ trung tươi mới…

Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng có công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác gìn giữ môi trường du lịch, nâng cao chất lượng du lịch và bảo đảm an toàn cho du khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9. 

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn TP chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, có tính độc đáo, hấp dẫn, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch; đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho du khách; Chú trọng đến các điều kiện về PCCC và cứu hộ, cứu nạn; chấp hành tuyệt đối các quy định, nội quy, quy trình, phương pháp tổ chức, triển khai PCCC và cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng phương án và biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến bày bán, bảo quản; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng phương án xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm; Nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nơi thu gom, tập kết, phân loại rác thải phải được bố trí ở nơi hợp lý, kín đáo; luôn giữ cảnh quan của Thủ đô phong quang, sạch đẹp, gọn gàng, thuận tiện cho du khách thập phương đến Hà Nội trong đợt nghỉ lễ cao điểm.

Tuân thủ đúng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khi tham gia hoạt động du lịch. Sắp xếp, bố trí nơi trông giữ phương tiện đúng nơi quy định, không gây ùn tắc giao thông, không để xảy ra hiện tượng thu tiền trông giữ xe sai quy định.

Tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng người làm du lịch và các du khách thực hiện tốt “Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” của UBND TP Hà Nội.

Các hoạt động vận chuyển khách du lịch bao gồm cả vận chuyển bằng đường thủy nội địa cần đặc biệt lưu ý về điều kiện, trang bị an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch và của du khách. Kiểm tra các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ tại nạn, triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn tại các bến bãi, điểm dừng đỗ đón trả khách, điểm neo đậu phương tiện thủy nội địa. Tuyệt đối không sử dụng phương tiện vận chuyển không an toàn khi phục vụ khách du lịch.

N. Huyền

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !