Hà Nội: Hai tài xế lái ô tô chèn nhau như trong phim bị tước bằng lái

Phòng CSGT Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và giữ xe 7 ngày đối với 2 tài xế lái ô tô chèn nhau trên đường Võ Nguyên Giáp vào ngày 11/6 vừa qua.

Ngày 14/6, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành lập biên bản lỗi “điều khiển xe lạng lách trên đường bộ” đối với 2 tài xế trên đường Võ Nguyên Giáp vào ngày 11/6 vừa qua.

Hai tài xế được xác định là Ngô Sỹ Tài (SN 1982, ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) lái xe taxi mang BKS: 30A-812.18 thuộc hãng taxi OPEN AIRPORT và tài xế Trần Đức Thăng (SN 1971, ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lái xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Bens mang BKS: 29B-140.71.

Hai xe ô tô chèn nhau trên đường Võ Nguyên Giáp vào ngày 11/6 vừa qua.

Trung tá Lê Văn Duyển, Đội trưởng Đội CSGT số 15 cho biết, trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay 2 ôtô này rượt đuổi nhau trên đường Võ Nguyên Giáp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, vào hồi 9h32 ngày 11/6 tại Km 4+200 đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, 2 xe ô tô nói trên đều đang lưu thông theo hướng Cầu Nhật Tân đi Sân bay Nội Bài (xe taxi đi làn giữa, xe ô tô khách đi làn đường bên phải ngoài cùng) chèn nhau nguy hiểm.

Hai tài xế bắt tay giảng hòa ở trụ sở Đội CSGT số 15.

Theo Trung tá Duyển, qua quá trình xác minh, CSGT đã mời 2 lái xe và Công ty lên trụ sở Đội CSGT số 15 (tại địa chỉ Km18+400 quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để làm việc theo quy định. 

“Có mặt tại Đội CSGT số 15, cả 2 tài xế đã xem lại hình ảnh và công nhận lỗi vi phạm. Theo đó, CSGT đã tiến hành lập biên bản lỗi với cả 2 tài xế".

Theo Trung tá Duyển, với lỗi “điều khiển xe lạng lách trên đường bộ”, cả 2 tài xế bị phạt tiền từ 7-8 triệu đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ xung tước GPLX (bằng lái) từ 3-5 tháng; cùng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Tân Trường
Từ khóa: Hai tài xế lái ô tô chèn nhau đường của Hà Nội như trong phim bị tước bằng lái

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !